Tổng thống Nga Putin nói về việc Mỹ rút quân khỏi Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng nếu Mỹ thực hiện kế hoạch rút quân khỏi Syria theo đúng tuyên bố của Tổng thống Trump hồi cuối tháng 12/2018, điều này có thể tác động tích cực đến sự ổn định tại khu vực phía đông bắc Syria.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik.
Theo Tổng thống Putin, Nga ủng hộ nỗ lực của Chính phủ Damascus trong việc thiết lập cuộc đối thoại với các đại diện người Kurd trong bối cảnh Tổng thống Trump thông báo rút quân khỏi Syria.

Mời độc giả xem thêm video:Chính phủ Iraq đạt thỏa thuận với người Kurd về dầu mỏ, ngân sách (Nguồn: VTC14)

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cam kết nước này cùng với Nga sẽ tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố tại tỉnh Idlib (Syria). Tuy nhiên, ông cũng khẳng định Ankara luôn sẵn sàng trong cuộc chiến chống phiến quân IS và Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) ở Syria.
“Ngăn chặn việc tạo ra khoảng trống quyền lực trong khu vực sau khi Mỹ rút quân là việc làm quan trọng”, AMN đưa tin.
Trong tháng 12/2018, Tổng thống Donald Trump tuyên bố phiến quân IS đã bị đánh bại tại Syria và Mỹ sẽ rút toàn bộ binh sĩ khỏi quốc gia Trung Đông này.

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/tong-thong-nga-putin-noi-ve-viec-my-rut-quan-khoi-syria-1176993.html