Tổng thống Nga Putin quyết định gia hạn 'những ngày không làm việc' đến 30/4

Hôm 2/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra lời kêu gọi lần thứ hai gửi tới người dân Nga trong bối cảnh sự lây lan của đại dịch Covid-19.

Theo đó, RIA đưa tin, trong thông điệp mới gửi tới người dân Nga, Tổng thống Vladimir Putin quyết định gia hạn “những ngày không làm việc” đến 30/4 (vẫn giữ nguyên lương) trên toàn Nga. Tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh, vẫn có thể rút ngắn “những ngày không làm việc” ở Nga tùy vào diễn biến của dịch bệnh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA.

Trước đó, Tổng thống Putin hôm 25/3 tuyên bố cho người dân nước này được nghỉ làm việc có trả lương trong vòng 1 tuần, nhằm làm giảm tốc độ lây nhiễm của dịch Covid-19. Kéo dài từ thứ Bảy ngày 28/3 đến Chủ nhật ngày 5/4.

Nhà lãnh đạo Nga nhận định, tuần nghỉ làm việc được công bố trước đó cho phép giảm thiểu rủi ro và thêm thời gian hành động chống lại dịch bệnh, nhưng tại Nga vẫn chưa vượt qua giai đoạn đỉnh điểm. Đặc biệt là ở Moscow tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.

“Những gì tôi cho là quan trọng về cơ bản đến nay chúng ta đã có thể bảo vệ người già khỏi mối đe dọa nghiêm trọng, ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh ở trường mẫu giáo, trường phổ thông, trường đại học và các tổ chức giáo dục khác”, ông Putin nói.

Tổng thống Putin cho hay, sẽ trao thêm quyền hạn cho những người đứng đầu các khu vực, để áp dụng các biện pháp cần thiết phòng chống dịch Covid-19. Các cơ quan công quyền, hiệu thuốc, cửa hàng thiết yếu sẽ tiếp tục làm việc trong thời gian nghỉ và phục vụ toàn bộ người dân.

Mới đây, hôm 1/4, Thủ tướng Nga Mikhail Mishuschin đã cho biết Chính phủ Nga dự trữ 1.400 tỷ ruble (khoảng hơn 425.000 tỷ đồng) cho cuộc chiến ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 và các biện pháp chống khủng hoảng. Khoảng 171 tỷ ruble được dành cho việc tái cơ cấu các khoản vay ngân sách như hoãn thanh toán các khoản vay, cũng như hỗ trợ cho các khu vực trong trường hợp thu nhập giảm trong bối cảnh đại dịch.

Ngoài ra, để đảm bảo sự sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân mắc Covid-19 của các cơ sở y tế trên cả nước, Chính phủ Nga đã phân bổ 5,2 tỷ ruble từ quỹ dự trữ để mua 1200 xe cứu thương đáp ứng nhu cầu sử dụng của các chủ thể liên bang Nga. Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova cho biết, Nga đã chuẩn bị 94.000 giường bệnh để tiếp nhận các ca mắc mới Covid-19.

Theo truyền thông Nga, các nghị sĩ Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã nhất trí thông qua dự luật cho phép phạt nặng những người truyền bá thông tin sai lệch về Covid-19. Cụ thể, đối tượng nào phát tán các thông tin giả mạo sẽ bị phạt tiền lên tới 25.000 USD, thậm chí nhận án tù lên tới 5 năm. Các phương tiện truyền thông đưa tin sai lệch về dịch bệnh sẽ bị phạt tới 127.000 USD.

Đến nay, chính phủ Nga đã thực thi một loạt biện pháp chống nạn tin giả liên quan tới dịch Covid-19, bao gồm thành lập ban chống tin giả và tăng cường truy tìm những kẻ tung tin đồn thất thiệt khiến dư luận hoang mang.

Theo Ban điều hành về ngăn ngừa và chống lây lan dịch Covid-19 của Nga, tính đến ngày 2/4, Nga ghi nhận thêm 771 ca nhiễm mới ở 29 vùng miền của Nga, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên 3.548 trường hợp ở 76 khu vực trên cả nước. Tính chung trên toàn Nga, đã có 235 người được chữa khỏi và xuất viện, 30 người tử vong. Hơn 215.000 người khác đang được theo dõi y tế.

Theo số liệu mới nhất được cập nhật tính đến ngày 2/4, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 940.738 trường hợp, trong đó có 47.518 trường hợp tử vong. Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 204 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/tong-thong-nga-putin-quyet-dinh-gia-han-nhung-ngay-khong-lam-viec-den-304-post337028.info