Tổng thống Nga Putin tham dự Lễ diễu binh nhân Ngày Hải quân

Ngày Hải quân là lễ hội được tổ chức thường niên ở Nga vào Chủ nhật cuối cùng của tháng Bảy.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã duyệt đội hình tàu chiến tham gia Lễ diễu binh ở cảng Kronstadt, St.Petersburg nhân Ngày Hải quân Nga trên một tàu cao tốc Raptor, truyền thông Nga đưa tin.

 Tổng thống Vladimir Putin, Tổng Tư lệnh các Lực lượng vũ trang Nga duyệt đội hình trước Lễ diễu binh. Ảnh: Alexey Nikolsky / RIA.

Tổng thống Vladimir Putin, Tổng Tư lệnh các Lực lượng vũ trang Nga duyệt đội hình trước Lễ diễu binh. Ảnh: Alexey Nikolsky / RIA.

"Tôi chúc mừng các quân nhân nhân Ngày của Hải quân." Tổng thống Nga nói với các thủy thủ, những người đã đáp lại bằng tiếng hô vang “ura” ba lần.

Tháp tùng Tổng thống Nga có Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Tổng Tư lệnh Hải quân Nikolai Evmenov và Quyền Tư lệnh Quân khu phía Tây Vladimir Kochetkov.

Lễ diễu binh Hải quân của Nga có sự tham gia của nhiều chiến hạm tối tân. Nguồn: BQP Nga.

Sau sự kiện, Tổng thống Nga sẽ tham gia Lễ diễu binh Hải quân chính ở St.Petersburg.

Ngày Hải quân được tổ chức ở Nga vào Chủ nhật cuối cùng của tháng Bảy. Cuộc diễu binh hải quân chính có sự tham gia của 47 tàu chiến và ca nô, tàu ngầm và tàu buồm, 42 máy bay và trực thăng cùng hơn 3.000 quân nhân.

Tổng thống Nga Putin tham dự Lễ diễu binh Ngày Hải quân. Nguồn: RIA.

Năm nay Hải quân Nga kỷ niệm 326 năm thành lập và phục vụ. Cũng trong năm nay, tàu ngầm hạt nhân Belgorod được đưa vào biên chế Hạm đội, trở thành tàu ngầm đầu tiên mang siêu ngư lôi hạt nhân Poseidon.

Văn Phong/RIA, Spustnik

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/tong-thong-nga-putin-tham-du-le-dieu-binh-nhan-ngay-hai-quan-126216.html