Tổng thống Nga sẽ không gặp Tổng giám đốc IAEA

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi sẽ có chuyến thăm Nga trong tuần này. Điện Kremlin cho biết Nga mong đợi các cuộc đàm phán thực chất, tuy nhiên cuộc gặp giữa ông Grossi với Tổng thống Putin không được hai bên lên kế hoạch.

Phía Nga cho biết, chuyến thăm của người đứng đầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế sẽ tập trung vào việc thiết lập một vùng an toàn xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine.

Ông DMITRY PESKOV, Người phát ngôn Điện Kremlin: "Cuộc gặp giữa Tổng Giám đốc IAEA và Tổng thống Nga Vladimir Putin không được lên kế hoạch trong tuần này. Ông Grossi sẽ gặp các quan chức của công ty năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom và Bộ Ngoại giao. Nếu cần, các bộ và ban ngành khác sẽ được liên lạc. Chúng tôi mong đợi các cuộc đàm phán thực chất ở Nga."

IAEA - Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc - đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về sự an toàn của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine, mà lực lượng Nga đã chiếm giữ vào tháng 3 năm ngoái. Nhà máy đã nhiều lần bị pháo kích, làm gia tăng lo ngại nguy cơ về sự cố hạt nhân có thể xảy ra.

Thực hiện : Hồng Nhung

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tong-thong-nga-se-khong-gap-tong-giam-doc-iaea