Tổng thống Nga tiết lộ kế hoạch hiện đại hóa quân đội

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây cho biết, lực lượng Lục quân và Hải quân nước này sẽ được trang bị các vũ khí hiện đại nhất, bao gồm các hệ thống vũ khí laser và siêu thanh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm "Ngày Bảo vệ Tổ quốc" diễn ra ở Điện Kremlin, Tổng thống Putin cho biết: "Chúng ta sẽ tiếp tục hiện đại hóa Lục quân và Hải quân với các trang thiết bị vũ khí hiện đại".

Ông Putin nhấn mạnh: "Nga có kế hoạch tăng cường hơn nữa tiềm năng của lực lượng chiến lược, trang bị những loại vũ khí mới nhất cho tất cả các quân chủng, bao gồm các hệ thống laser và siêu âm, cũng như những hệ thống có độ chính xác cao".

Theo ông chủ Điện Kremlin, nhiều vũ khí của Nga hiện chưa có mẫu tương tự trên thế giới. "Một số mẫu vũ khí tiềm tàng thực sự là "vũ khí của tương lai". Chúng ta đã chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang giai đoạn sẵn sàng trực chiến. Tất cả những vũ khí này nhằm đảm bảo an ninh lâu dài cho nước Nga”, ông Putin cho hay.

Cũng trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Putin cho rằng, quân đội Nga đã ngăn chặn được nhiều mối đe dọa tiềm tàng đối với đất nước thông qua việc đánh bại các phần tử khủng bố ở Syria: "An ninh của nước Nga đang được bảo vệ một cách vững chắc bởi các sĩ quan và binh sĩ của chúng ta đang thực hiện hoạt động huấn luyện tác chiến một cách bền bỉ và thích hợp ở một trình độ mới. Họ đã tiêu diệt được các nhóm khủng bố được trang bị tốt, ngăn chặn từ xa những mối đe dọa nghiêm trọng đối với đất nước chúng ta và giúp Syria bảo vệ chủ quyền".

Được biết, Tổng thống Putin cũng gửi lời cảm ơn sự đóng góp của tất cả những người tham gia chiến dịch quân sự ở Syria, nói rằng, họ đã chứng tỏ được khả năng và hiệu quả tác chiến cao trong suốt chiến dịch này.

Bình An

TASS

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tong-thong-nga-tiet-lo-ke-hoach-hien-dai-hoa-quan-doi-565079.html