Tổng thống Nga và thủ tướng Đức thống nhất các thỏa thuận tiếp theo dự án 'Dòng chảy phương Bắc 2'

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tổ chức một cuộc trò chuyện qua điện thoại, theo đó họ đã đồng ý về các thỏa thuận tiếp theo, Điện Kremlin thông báo.

Tổng thống Vladimir Putin.

Các nhà lãnh đạo thế giới đã một lần nữa khẳng định cam kết hỗ trợ cho dự án “Dòng chảy phương Bắc 2”. Đồng thời, các nguyên thủ quốc gia ghi nhận tiến trình đàm phán về việc tiếp tục vận chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ Ukraine sau ngày 1 tháng 1 năm 2020.

Ông Putin và bà Merkel cũng đã thảo luận về tình hình ở Libya và Syria, trong đó bao gồm cả vấn đề hòa giải giữa Đức với Liên Hợp Quốc. Họ đồng ý đẩy mạnh nỗ lực giải quyết các khủng hoảng.

Các nhà lãnh đạo thế giới cũng đánh giá tích cực việc trao đổi tù nhân được thực hiện tại Ukraine.

Ngoài ra, tổng thống Vladimir Putin và thủ tướng Angela Merkel cũng chúc mừng nhau nhân dịp lễ Giáng sinh cũng như năm mới, cùng với đó thống nhất các thỏa thuận tiếp theo.

Trước đó tại Donbass đã diễn ra cuộc trao đổi tù nhân lần đầu tiên sau hai năm. Kiev đã chuyển hơn 120 người cho các nước cộng hòa tự xưng là Donetsk và Lugansk. Phía Donetsk và Lugansk cũng đã trao khoảng 80 người cho chính quyền Ukraine.

Theo Ria.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/tong-thong-nga-va-thu-tuong-duc-thong-nhat-cac-thoa-thuan-tiep-theo-du-an-dong-chay-phuong-bac-2-4055885-d.html