Tổng thống Nga yêu cầu điều tra toàn diện vụ cháy tàu lặn

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2-7 đã gọi vụ cháy tàu lặn hôm 1-7 khiến 14 sĩ quan hải quân thiệt mạng, là một 'mất mát to lớn', đồng thời yêu cầu điều tra toàn diện vụ tai nạn này.

Tổng thống Nga trao đổi thông tin vụ cháy tàu lặn phục vụ nghiên cứu đại dương với Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu (Ảnh: Sputnik)

Tổng thống Nga trao đổi thông tin vụ cháy tàu lặn phục vụ nghiên cứu đại dương với Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu (Ảnh: Sputnik)

Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga hôm 1-7, 14 sĩ quan hải quân thiệt mạng do hít phải khí độc sau khi một ngọn lửa bùng phát bên trong tàu lặn hải quân khi tàu đang tiến hành nghiên cứu đáy biển trong vùng lãnh hải của Nga.

Vài giờ sau vụ tai nạn, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu để trao đổi thông tin về sự việc đau buồn này.

Tổng thống Nga nhấn mạnh, “đây là một mất mát to lớn”, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình của các sĩ quan thiệt mạng trong vụ cháy. Tổng thống Nga cho biết, trong 14 sĩ quan thiệt mạng có bảy sĩ quan cao cấp và hai anh hùng của Nga.

Tổng thống Nga đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng hỗ trợ và giúp đỡ gia đình của các nạn nhân.

Ông cũng yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng đích thân tới căn cứ hải quân Severomorsk để tìm hiểu nguyên nhân của vụ cháy tàu, và sớm có báo cáo. Quá trình điều tra vụ tai nạn này do Ủy ban Điều tra Nga thực hiện.

N.T

TheoSputnik

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/40744402-tong-thong-nga-yeu-cau-dieu-tra-toan-dien-vu-chay-tau-lan.html