Tổng thống Niger: Chính sách của Pháp ở châu Phi không phải thành công lớn

Ngày 21/5, Tổng thống Niger Mohamed Bazoum nhận định, chính sách của Pháp ở châu Phi không đặc biệt thành công.

Tổng thống Niger Mohamed Bazoum. (Nguồn: Le Monde)

Ông Bazoum nói với Financial Times: "Thực sự chính sách của Pháp ở châu Phi hiện không phải là một thành công lớn... Nhưng tôi không nghĩ đó là lỗi của Pháp".

Theo nhà lãnh đạo, nguyên nhân chính để ông đưa ra đánh giá trên bởi Pháp là "mục tiêu dễ dàng cho các cuộc tranh luận dân túy về một số quan điểm nhất định, đặc biệt là trên mạng xã hội trong giới trẻ châu Phi".

Nguyên thủ Niger cho rằng, đối thủ của Pháp muốn tạo ra hình ảnh một nước Pháp "như một cường quốc theo chủ nghĩa thực dân mới".

Bên cạnh đó, tìm cách hạn chế những chỉ trích trong nước về quyết định tăng cường sự hiện diện quân sự của Pháp tại Niger, Tổng thống Bazoum tuyên bố, thông tin tình báo từ Paris đã giúp quốc gia Tây Phi trong cuộc chiến chống khủng bố.

Ông lưu ý, các thể chế của Niger đang phát triển mạnh mẽ hơn, bất chấp những vấn đề bất ổn, nghèo đói liên tục xảy ra ở một số vùng của đất nước.

Ông cũng đảm bảo rằng "không có khả năng" đảo chính tại nước này.

Các nhận định của Tổng thống Niger được đưa ra trong bối cảnh có một số quốc gia thuộc vùng Sahel ở châu Phi như Mali và Burkina Faso hủy bỏ các thỏa thuận quốc phòng với Paris và yêu cầu binh lính Pháp rút quân khỏi những nước này sau nhiều năm.

Tuy nhiên, đến nay, khoảng 3.000 binh sĩ Pháp vẫn được triển khai ở Sahel, đặc biệt là ở Niger và Chad.

(theo Sputnik)

Hà Thu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-niger-chinh-sach-cua-phap-o-chau-phi-khong-phai-thanh-cong-lon-228043.html