Tổng thống Pakistan: cách Ấn Độ hành động 'có thể dẫn tới chiến tranh'

Ngày 26/2, Tổng thống Pakistan Arif Alvi cho rằng, Ấn Độ đang gây 'kích động' sau vụ tấn công hôm 14/2 tại khu vực tranh chấp Kashmir.

Phát biểu tại một hội nghị quốc tế về truyền thông và xung đột, ông Alvi cảnh báo rằng, cách nói phóng đại của New Dehli “có thể dẫn tới chiến tranh”, đồng thời khẳng định Islamabad “biết cách tự vệ”.

Tuy nhiên, Tổng thống Alvi không đề cập tới cuộc không kích của không quân Ấn Độ (IAF) vào sáng cùng ngày nhằm vào một trại huấn luyện khủng bố ở bên trong lãnh thổ Pakistan.

Tổng thống Pakistan Arif Alvi. (Nguồn: AP)

Theo Bí thư Đối ngoại Ấn Độ Vijay Gokhale, cuộc không kích nói trên của IAF nhằm vào trại huấn luyện lớn nhất của nhóm khủng bố Jaish-e-Mohammad (JeM) tại Balakot đã tiêu diệt rất nhiều phần tử khủng bố, các đối tượng huấn luyện khủng bố và chỉ huy cấp cao. Tuy nhiên, phía Pakistan khẳng định, không có thương vong nào trong cuộc tấn công này.

JeM đóng căn cứ tại Pakistan, đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết hôm 14/2 tại Kashmir, khiến 40 thành viên lực của lượng bán quân sự của Ấn Độ thiệt mạng.

(theo AP, Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/tong-thong-pakistan-cach-an-do-hanh-dong-co-the-dan-toi-chien-tranh-88329.html