Tổng thống Palestine tuyên bố cứng rắn về Đông Jerusalem

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn nguồn từ hãng tin chính thức Palestine - WAFA cho biết, ngày 6/2, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nhấn mạnh thủ đô của nhà nước Palestine chỉ có thể là Đông Jerusalem thay vì Abu Dis.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas (giữa) phát biểu trong cuộc họp báo tại Ramallah ngày 28/1/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas (giữa) phát biểu trong cuộc họp báo tại Ramallah ngày 28/1/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một cuộc họp với các phong trào nhân dân địa phương và các nhóm xã hội dân sự tại Ramallah, khu Bờ Tây, Tổng thống Abbas nói rằng ông sẽ không chấp nhận bất kỳ sự đổi chác nào được đề xuất trong kế hoạch hòa bình Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Abbas nhấn mạnh: "Chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận một nhà nước mà không có Đông Jerusalem, vùng lãnh thổ đã bị chiếm đóng năm 1967, như là thủ đô vĩnh viễn của nhà nước Palestine… Chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu cho cuộc chiến định mệnh này và chúng ta sẽ thắng”.

Cuộc họp trên là một phần trong nỗ lực của ông Abbas nhằm tập hợp sự ủng hộ của các nhóm địa phương và cộng đồng quốc tế chống lại kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ. Palestine cho biết đã không được tham vấn về kế hoạch và kế hoạch này xa rời các giải pháp pháp lý quốc tế liên quan đến tiến trình hòa bình dựa trên giải pháp hai nhà nước.

Kế hoạch hòa bình của Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất Abu Dis, một khu ngoại ô của Jerusalem, làm thủ đô của nhà nước Palestine trong tương lai và đề xuất Palestine "có chủ quyền có điều kiện và hạn chế".

Bùi Công Đồng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-palestine-tuyen-bo-cung-ran-ve-dong-jerusalem-20200207065139928.htm