Tổng thống Palestine tuyên bố hoãn bầu cử, Israel 'thanh minh'

Ngày 30/4, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã tuyên bố hoãn các cuộc bầu cử.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố hoãn các cuộc bầu cử. (Nguồn: Sigmalive)

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố hoãn các cuộc bầu cử. (Nguồn: Sigmalive)

Phát biểu trong cuộc họp các nhà lãnh đạo Palestine, Tổng thống Abbas nêu rõ: "Chúng tôi quyết định hoãn tổ chức bầu cử cho tới khi có sự đảm bảo về vấn đề bỏ phiếu Jerusalem và quyền của người dân Jerusalem được thực hiện quyền dân chủ của họ".

Trước đó, hôm 26/4, các nguồn thạo tin đã đưa ra đồn đoán về thông tin trên, cho hay quyết định này là do Israel không có phản ứng trước yêu cầu của Palestine về việc cho phép tổ chức bầu cử ở Đông Jerusalem.

Trong tuần này, Bộ Ngoại giao Israel cho biết, các cuộc bầu cử Palestine là một "vấn đề nội bộ của Palestine" và Israel không có ý định "ngăn chặn".

Tuy nhiên, Israel chưa đưa ra bình luận trực tiếp về vấn đề bỏ phiếu tại Jerusalem, thành phố mà Israel cho là "thủ đô không thể chia tách" của nước này và cấm mọi hoạt động chính trị của Palestine tại đây.

Tổng thống Abbas nói với các nhà lãnh đạo PLO rằng, ông đã nhận được thông điệp từ Israel nói rằng, Israel không thể đưa ra chỉ đạo về vấn đề Jerusalem vì nhà nước Do Thái hiện không có chính phủ.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-palestine-tuyen-bo-hoan-bau-cu-israel-thanh-minh-143794.html