Tổng thống Palestine xin lỗi vì bình luận về diệt chủng người Do Thái

Sau cuộc họp kéo dài bốn ngày của PNC, ông Abbas đã lên án chủ nghĩa bài Do Thái và gọi nạn diệt chủng người Do Thái dưới thời phátxít Đức là 'tội ác ghê tởm nhất trong lịch sử.'

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại cuộc họp ở thành phố Ramallah, Bờ Tây. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 4/5, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã đưa ra lời xin lỗi sau khi ông hứng chịu chỉ trích vì phát biểu mang tính bài Do Thái của mình.

Trong thông báo do văn phòng Tổng thống Palestine công bố tại Ramallah sau cuộc họp kéo dài bốn ngày của Hội đồng Dân tộc Palestine (PNC), ông Abbas đã lên án chủ nghĩa bài Do Thái và gọi nạn diệt chủng người Do Thái dưới thời phátxít Đức là "tội ác ghê tởm nhất trong lịch sử."

Thông báo nêu rõ: "Nếu người dân cảm thấy bị xúc phạm bởi phát biểu của tôi trước PNC, đặc biệt những người mang đức tin Do Thái, thì tôi xin gửi lời xin lỗi tới họ. Tôi muốn khẳng định với mọi người rằng tôi không cố ý khi làm như vậy, và xin nhắc lại rằng tôi hoàn toàn tôn trọng tín ngưỡng Do Thái, cũng như những tín ngưỡng độc thần khác."

Trước đó, Tổng thống Abbas hôm 2/5 đã có phát biểu ám chỉ những người Do Thái ở châu Âu bị bức hại trong lịch sử là do cách hành xử của họ./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-palestine-xin-loi-vi-binh-luan-ve-diet-chung-nguoi-do-thai/500788.vnp