Tổng thống Pháp cảnh báo xung đột Israel – Hamas có thể kéo dài 10 năm

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo mục tiêu của Israel nhằm xóa sổ nhóm vũ trang Hamas có thể khiến xung đột 2 bên kéo dài 10 năm.

Theo hãng tin RT, bình luận của Tổng thống Macron được đưa ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 2/12 tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc tấn công trên bộ ở Dải Gaza cho đến khi đạt được “tất cả mục tiêu” mà cụ thể là giải cứu các con tin còn lại, và “xóa sổ hoàn toàn Hamas”.

Phát biểu tại cuộc họp báo bên lề hội nghị khí hậu COP28 của Liên Hợp Quốc ở Dubai, ông Macron đặt câu hỏi liệu “có ai nghĩ rằng có thể” xóa sổ Hamas hay không. Ông cũng kêu gọi chính quyền Israel “xác định chính xác hơn” các mục tiêu cuối cùng trong cuộc chiến với Hamas.

Xe tăng của quân đội Israel. Ảnh: Reuters

“Nếu đó là mục tiêu, cuộc chiến sẽ kéo dài 10 năm. Không thể có an ninh lâu dài cho Israel trong khu vực, nếu an ninh của họ phải trả giá bằng mạng sống của người Palestine”, Tổng thống Pháp nói.

Xung đột Israel - Hamas bùng phát vào ngày 7/10 sau khi Hamas bất ngờ tấn công vào Israel khiến 1.200 người thiệt mạng, và hơn 200 người khác bị bắt làm con tin. Đáp trả, Israel đã triển khai các cuộc không kích quy mô lớn và chiến dịch tấn công trên bộ vào Dải Gaza.

Lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 1 tuần giữa Israel và Hamas đã kết thúc hôm 1/12. Hai bên sau đó đổ lỗi cho nhau về việc nối lại các hoạt động thù địch. Giới chức Israel nhiều lần tuyên bố nếu thi hành lệnh ngừng bắn toàn diện vào thời điểm này sẽ chỉ có lợi cho Hamas.

Trong 1 tuần thi hành lệnh ngừng bắn, Hamas đã thả hơn 100 con tin bao gồm công dân Israel và người nước ngoài. Trong khi đó, Israel trả tự do cho khoảng 240 người Palestine.

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tong-thong-phap-canh-bao-xung-dot-israel-hamas-co-the-keo-dai-10-nam-2222349.html