Tổng thống Pháp cố gắng đạt thỏa thuận ngừng bắn mới giữa Israel và Hamas

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố ông sẽ đến Qatar vào ngày 2/12 trong nỗ lực khôi phục thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Nguồn: Reuters)

Trong chuyến thăm Qatar - nước trung gian hòa giải quan trọng trong cuộc xung đột ở Dải Gaza, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết sẽ “cố gắng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới”.

Chia sẻ tại cuộc họp báo trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP28 ở Dubai (UAE), nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh, cuộc xung đột leo thang giữa Israel và Hamas “đòi hỏi những nỗ lực tăng cường để đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài”.

Ông Macron cũng bày tỏ nghi ngờ liệu Israel có thể đạt được mục tiêu chính là tiêu diệt hoàn toàn Hamas hay không. “Chúng ta đang ở thời điểm mà chính quyền Israel phải xác định chính xác hơn các mục tiêu và mục tiêu cuối cùng của mình”.

Ông Macron dự kiến sẽ gặp Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani tại Doha và thảo luận về nhiều vấn đề liên quan đến cuộc xung đột ở Dải Gaza. Hiện có ít nhất 4 công dân Pháp được cho là vẫn bị Hamas bắt làm con tin.

Cũng trong ngày 2/12, Israel cho biết đã rút nhóm đàm phán thuộc cơ quan tình báo (Mossad) khỏi Qatar, sau khi các cuộc đàm phán với các trung gian hòa giải Qatar về việc nối lại lệnh ngừng bắn ở Gaza rơi vào thế bế tắc.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas kéo dài 7 ngày, kết thúc vào sáng 1/12, cho phép thả 108 con tin để đổi lấy 240 tù nhân Palestine.

Hơn 1.000 xe tải viện trợ vào Gaza trong thời gian ngừng bắn.

(theo Reuters)

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-phap-co-gang-dat-thoa-thuan-ngung-ban-moi-giua-israel-va-hamas-252423.html