Tổng thống Pháp kêu gọi người Kurd và Chính phủ Iraq đối thoại

Ngày 2/12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi đối thoại giữa Chính phủ trung ương Iraq và chính quyền khu vực người Kurd (KRG) trong khuôn khổ hiến pháp Iraq.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron . (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron . (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 2/12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi đối thoại giữa Chính phủ trung ương Iraq và chính quyền khu vực người Kurd (KRG) trong khuôn khổ hiến pháp Iraq.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Paris sau cuộc gặp với lãnh đạo người Kurd ở Iraq Nechirvan Barzani, ông Macron cho rằng "một cuộc đối thoại mang tính xây dựng" có thể dẫn tới việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với khu vực .

Tổng thống Macron còn kêu gọi Iraq giải tán tất cả các tổ chức dân quân.

Ông nói: "Điều cốt lõi là phi quân sự dần, nhất là nhóm Các lực lượng vận động nhân dân (PMF) mới thành lập vài năm qua tại Iraq và tất cả các nhóm dân quân phải bị giải thể dần dần."

Về phần mình, ông Barzani cho biết khu vực người Kurd tái khẳng định "sự tôn trọng đối với phán quyết của Tòa án Liên bang Iraq" chống lại cuộc trưng cầu ý dân về nền độc lập của người Kurd.

Ông cũng cam kết với Tổng thống Macron sẵn sàng tham gia đối thoại với Baghdad, dựa trên hiến pháp Iraq./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-phap-keu-goi-nguoi-kurd-va-chinh-phu-iraq-doi-thoai/477957.vnp