​Tổng thống Pháp sa thải trợ lý an ninh hành hung người biểu tình

Ngày 20/7, Văn phòng Thổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, đang tiến hành các thủ tục sa thải trợ lý an ninh cấp cao Alexandre Benalla, người đang bị điều tra về cáo buộc hành hung người biểu tình.

Ông Benalla, phụ trách an ninh trong chiến dịch tranh cử tổng thống 2017 của ông Macron và hiện là Trợ lý Chánh Văn phòng Tổng thống đang bị cảnh sát thẩm vấn sau khi bị bắt giữ cùng ngày.

Trước đó, ngày 19/7, Viện Công tố Paris đã mở điều tra sơ bộ về việc ông Benalla "bạo hành trong khi thi hành công vụ" và "lạm dụng chức quyền".

Người đàn ông được xác định là Alexandre Benalla (phải) trong một cuộc biểu tình ngày 1/5 tại Paris. (Nguồn: AP)

Vụ việc được đưa ra ánh sáng ngày 18/7, sau khi nhật báo Le Monde tiết lộ đoạn băng video, trong đó ông Benalla trong ngày Quốc tế Lao động (1/5 vừa qua) mang mặt nạ dành cho nhân viên an ninh và có hành vi bạo lực đối với một người tuần hành ở thủ đô Paris.

Theo Phát ngôn viên Điện Elyseé - ông Bruno Roger-Petit, ngày 1/5, ông Benalla nghỉ làm việc, nhưng được cấp trên cho phép tới quan sát công tác của lực lượng an ninh.

Ông Bruno Roger-Petit cũng thừa nhận, ông Benalla đã vượt quá quyền hạn khi tham gia duy trì trật tự cùng lực lượng an ninh và hành vi bạo lực của ông này là không thể chấp nhận.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/tong-thong-phap-sa-thai-tro-ly-an-ninh-hanh-hung-nguoi-bieu-tinh-74665.html