Tổng thống Pháp tuyên bố sẽ đối thoại với Putin

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng, châu Âu nên tiến hành đối thoại với Nga và khôi phục lại động lực của các mối quan hệ, đặc biệt, ông bản thân dự định sẽ nói chuyện chi tiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong những tuần tới.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

"Châu Âu, nơi tôi tin vào, với tính đa cực mà tôi bảo vệ, phải xây dựng các quy tắc mới về niềm tin và an ninh với Nga và không chỉ nên đồng ý với NATO. Nó cần xây dựng mối quan hệ chỉ giữa châu Âu và Nga” - Tổng thống Macron nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình RTS của Thụy Sĩ.

Đồng thời, ông Macron lưu ý rằng mặc dù không có tiến triển rõ ràng nào về Thỏa thuận Minsk về Donbass, người ta không thể nói về cải cách G8, đã bị giảm xuống “G7" vào năm 2014. Mặc dù vậy, châu Âu "phải tiến hành đối thoại chiến lược với Nga" và "khôi phục các mối quan hệ" - ông Macron nói.

Theo vn.sputniknews.com

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/tong-thong-phap-tuyen-bo-se-doi-thoai-voi-putin-245636.html