Tổng thống Philippines khẳng định bản thân không mắc ung thư

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm thứ Ba (9/10) đã khẳng định sau khi trải qua các cuộc kiểm tra, kết quả trả về cho thấy ông hoàn toàn không mắc ung thư.

Thư ký nội vụ của ông Duterte nói với các phóng viên rằng Tổng thống đã thông báo cho Nội các kết quả xét nghiệm trong một cuộc họp tối thứ Hai và nhận được những lời chúc mừng từ thành viên Nội các.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte

Người phát ngôn của Tổng thống Duterte, ông Harry Roque cho biết sức khỏe bây giờ của Tổng thống “không nghiêm trọng” nhưng vẫn sẽ là vấn đề được giữ bí mật.

Trước đó ông Rodrigo Duterte đã tuyên bố sẽ từ chức nếu mắc bệnh ung thư.

"Nếu tôi mắc ung thư giai đoạn 3 thì sẽ không còn cách nào điều trị nữa. Tôi sẽ không kéo dài sự đau đớn của mình trong văn phòng này hay bất cứ đâu", Tổng thống Duterte nhấn mạnh.

Hiến pháp Philippines quy định rằng Tổng thống nước này nên tiết lộ bất kỳ tình trạng bệnh tật nghiêm trọng nào cho công chúng và phải tuyên bố từ chức để dành vị trí cho Phó Tổng thống. Nhiệm kỳ 6 năm của ông Duterte dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2022.

Ngọc Ánh

Theo Reuters

Ngọc Ánh

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/tong-thong-philippines-khang-dinh-ban-than-khong-mac-ung-thu-128655.html