Tổng thống Philippines muốn chấm dứt hiệp định quân sự với Mỹ

Ngày 7/2, ông Salvador Panelo - Người phát ngôn của Tổng thống Philippines cho biết, ông Rodrigo Duterte muốn Ngoại trưởng Teodoro Locsin thông báo với Washington về ý định chấm dứt 'Hiệp định Các lực lượng Viếng thăm' (VFA) giữa Philippines và Mỹ.

Tổng thống Philippines muốn chấm dứt hiệp định quân sự với Mỹ. (Nguồn: Rapler)

Trong một thông điệp gửi báo giới, ông Panelo viết: “Tổng thống Duterte đang chỉ đạo Thư ký Điều hành Salvador Medialdea yêu cầu Ngoại trưởng Locsin gửi thông báo về ý định chấm dứt tới Chính phủ Mỹ”.

Theo ông Panelo, Tổng thống Duterte cũng lên kế hoạch trao đổi “sớm” với người đồng cấp Mỹ Donald Trump thông qua một cuộc điện đàm.

Trước đó, hôm 6/2, Ngoại trưởng Locsin đã thông báo với Thượng viện Philippines rằng, Tổng thống Duterte đã yêu cầu ông gửi thông báo chấm dứt VFA cho phía Mỹ.

Trong khi đó, trong một tuyên bố bằng văn bản gửi truyền thông địa phương, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, Tướng Delfin Lorenzana cũng cho hay: “Tổng thống nói rằng, ông sẽ chấm dứt VFA. Tôi đã yêu cầu xác nhận và ông nói rằng, ông sẽ không thay đổi quyết định”.

Thế Việt

(theo THX)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-philippines-muon-cham-dut-hiep-dinh-quan-su-voi-my-109128.html