Tổng thống Philippines quyết bảo vệ lợi ích nước mình tại Biển Đông

Lần đầu tiên Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố trong một bài phát biểu chính sách quan trọng rằng ông sẽ bảo vệ lợi ích của Philippines tại Biển Đông.

Tổng thống Rodrigo Duterte phát biểu trước Quốc hội Philippines ngày 23.7 - Ảnh: Reuters

Tuyên bố được ông Duterte đưa ra trong Thông điệp Liên bang (State-of-the-nation Address) trình bày trước Quốc hội nước này vào ngày 23.7. Mặc dù mô tả quan hệ với Bắc Kinh đã được “tái nạp năng lượng”, tuy nhiên nhà lãnh đạo Manila khẳng định không thỏa hiệp trong vấn đề toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích kinh tế.

Theo Tổng thống Duterte: “Quan hệ Philippines-Trung Quốc được cải thiện không có nghĩa chúng tôi sẽ do dự khi bảo vệ lợi ích của nước mình tại Biển Đông”. Dù không nói cụ thể, nhưng ông cho biết hai nước đang nỗ lực giải quyết vấn đề này bằng con đường ngoại giao.

Trước ngày Tổng thống Duterte trình bày Thông điệp Liên bang, một khảo sát của đơn vị tư nhân Pulse Asia cho thấy 73% người dân Philippines mong muốn chính phủ có biện pháp bảo vệ phán quyết của Tòa án trọng tài thường trực (PCA) năm 2016, tuyên bố Trung Quốc không hề có “chủ quyền lịch sử” trên Biển Đông và bác “bản đồ đường lưỡi bò 9 đoạn” nước này tự vẽ.

Ông Duterte quyết không do dự khi bảo vệ lợi ích của nước mình tại Biển Đông - Ảnh: Reuters

Không giống người tiền nhiệm, Tổng thống Duterte từ khi lên nắm quyền đã chủ động xây dựng quan hệ thân thiện với Bắc Kinh nhằm nhận được nguồn đầu tư lớn. Năm 2017, ông từng tuyên bố sẽ không liều lĩnh đối đầu với Trung Quốc vì không có gì đảm bảo Mỹ sẽ đứng về phía các nước Đông Nam Á nếu chiến tranh nổ ra.

Ngoài chuyện đối ngoại, nhiều vấn đề trong nước cũng được Tổng thống Duterte đề cập, trong đó đáng chú ý là cuộc chiến chống ma túy. Ông khẳng định trước Quốc hội: “Cuộc chiến này sẽ không bị gạt ra rìa mà sẽ diễn ra không ngừng nghỉ và lạnh lùng, như ngày đầu tiên nó bắt đầu”.

Kể từ lúc ông Duterte phát động cuộc chiến chống ma túy, đã có hơn 4.500 người thiệt mạng dưới tay cảnh sát Philippines. Cảnh sát cho biết số người bị bắn chết là nghi phạm liên quan đến chuyện buôn bán ma túy, chống cự lực lượng hành pháp.

Cẩm Bình (theo SCMP, Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/tong-thong-philippines-quyet-bao-ve-loi-ich-nuoc-minh-tai-bien-dong-93165.html