Tổng thống Philippines tiết lộ từng ném xác trùm ma túy xuống vịnh và khe núi

Tổng thống Rodrigo Duterte tiết lộ từng ném xác nhiều trùm ma túy xuống vịnh Manila, hồ lớn nhất của Philippines hồ Laguna hay khe núi ở tỉnh Mountain.

"Những kẻ ngu ngốc nói chúng tôi không giết các trùm ma túy. Nhưng quý vị không biết tôi từng ném bao nhiêu thi thể xuống Vịnh Manila.

Liệu chúng tôi có phải thông báo rằng từng ném xác trùm ma túy xuống hồ Laguna De Bay hay khe núi ở tỉnh Moutain hay không? Tôi có phải quảng cáo điều đó hay không", ông Duterte nói trong một bài phát biểu ngày 28/11.

 Tổng thống Rodrigo Duterte. (Ảnh: EPA)

Tổng thống Rodrigo Duterte. (Ảnh: EPA)

Bình luận gây sốc này được nhà lãnh đạo 74 đưa ra vài ngày sau khi ông sa thải Phó Tổng thống Leni Robredo khỏi vị trí đồng chủ tịch Ủy ban Liên ngành Chống Ma túy (IACD) sau gần 3 tuần bổ nhiệm, cáo buộc bà gây rối cho đất nước bằng cách cố gắng thu hút sự chú ý của quốc tế vào cuộc chiến này

Bà Robredo từng bày tỏ quyết tâm ngăn chặn các vụ giết nghi phạm, thay vào đó là bắt giữ và cải tạo. Bà từng yêu cầu danh sách các mục tiêu hàng đầu của chiến dịch vì cho rằng cuộc chiến ma túy của Tổng thống chỉ nhắm vào những người nghèo, các đối tượng chiếm phần đông trong các chiến dịch truy quét của cảnh sát.

Theo thống của cảnh sát Philippines, 5.779 nghi phạm bị tiêu diệt trong chiến dịch truy quét từ 1/7/2016 tới 31/8/2019. Tuy nhiên, nhiều nhóm nhân quyền ước tính con số thực tế có thể lên tới 12.000 người.

Song Hy

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tong-thong-philippines-tiet-lo-tung-nem-xac-trum-ma-tuy-xuong-vinh-va-khe-nui-d513204.html