Tổng thống Philippines tình nguyện tiêm vắc xin COVID-19 của Nga

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte chấp nhận lời đề nghị cung cấp vắc xin ngừa COVID-19 từ phía Nga, đồng thời tuyên bố tình nguyện tiêm mũi đầu tiên nhằm thể hiện sự tin tưởng và lòng biết ơn.

Tổng thống Philippines cố gắng tiếp cận vắc xin COVID-19 của Nga và Trung Quốc - Ảnh: TIME

“Khi vắc xin đến, tôi sẽ công khai tiêm đầu tiên. Hãy thử nghiệm trên tôi trước”, Tổng thống Duterte nói. Ông còn nhấn mạnh chính quyền Manila sẵn sàng hỗ trợ Moscow thử nghiệm lâm sàng cũng như cho sản xuất ngay tại chỗ.

Ứng viên vắc xin COVID-19 sáng giá nhất là sản phẩm do Viện Nghiên cứu Gamaleya (Nga) phát triển, với thử nghiệm lâm sàng chỉ mới bắt đầu từ ngày 18.6 nhưng đến nay đã đi vào giai đoạn cuối.

Giới chức Moscow dự kiến cấp phép cho loại vắc xin này vào ngày 12.8 ngay cả khi sản phẩm chưa hoàn thành thử nghiệm lâm sàng làm dấy lên lo ngại về an toàn vắc xin trong giới dược phẩm. Trước đó có thông tin ngoài quân nhân Nga làm tình nguyện viên thử nghiệm, đội ngũ nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Gamaleya cũng đều tiêm thử.

Giữ tháng 7 vừa qua, Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev cho biết nước này sẽ tung vắc xin vào tháng 9. RDIF là đơn vị tài trợ cho Viện Nghiên cứu Gamaleya.

Nga khá táo bạo trong cuộc đua phát triển vắc xin ngừa COVID-19 - Ảnh: Bloomberg

Cũng trong tháng trước, Tổng thống Duterte đề nghị Chủ tịch Tập Cận Bình cho Philippines được ưu tiên tiếp cận vắc xin COVID-19 do Trung Quốc phát triển (nếu thành công). Ông tin tưởng quan hệ “thân thiết” giữa hai nước sẽ đảm bảo điều này.

Philippines hiện là quốc gia có nhiều ca nhiễm COVID-19 nhất Đông Nam Á với gần 137.000 người mắc, gần 2.300 người chết.

Cẩm Bình (theo Straits Times, One India)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/quoc-te-c-185/chuyen-dong-c-213/tong-thong-philippines-tinh-nguyen-tiem-vac-xin-covid-19-cua-nga-142369.html