Tổng thống Poroshenko chia buồn vụ xả súng Crimea

Tổng thống Petro Poroshenko đã gửi lời chia buồn đến 'những người dân Ukraine' trong vụ xả súng trên bán đảo Crimea khiến 20 người thiệt mạng.

Trang Unian của Ukraine cho biết, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khi đang tham dự cuộc họp tại Nghị viện Hội đồng châu Âu hôm 17/10 đã gửi đến lời chia buồn tới "những người dân Ukraine" trên bán đảo Crimea đã mất đi con cái trong vụ xả súng tại trường Cao đẳng Bách khoa Kerch vào cùng ngày.

Tổng thống Petro Poroshenko gọi Crimea thuộc chủ quyền Ukraine, chia buồn với người dân Ukraine.

Theo đó, Tổng thống Poroshenko nói: "Đây là những công dân Ukraine... Đó là một tấn bi kịch".

Tổng thống Ukraine cho biết thêm: "Văn phòng Công tố Cộng hòa tự trị Crimea đã mở các thủ tục tố tụng hình sự vụ nổ và bắn súng tại một trường đại học ở thành phố Kerch do Nga chiếm đóng. Vì Crimea là lãnh thổ Ukraine, những người sống ở đó cũng là công dân Ukraine... Chúng tôi đặc biệt quan tâm tới vụ việc này".

Trong tình huống này, Văn phòng công tố sẽ thu thập thông tin từ các phương tiện truyền thông, bao gồm cả về giả thiết xung quanh vụ tai nạn, số người bị giết và bị thương, cũng như các dữ liệu khác.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng bày tỏ lời chia buồn đối với những người dân Ukraine đã mất đi con cái và những người thân yêu.

Kyiv Post thông tin, ông Roman Murachov - người đứng đầu Văn phòng Công tố Cộng hòa tự trị Crimea của Ukraine cho biết, cơ quan này sẽ thu thập tất cả các thông tin từ các phương tiện truyền thông, bao gồm cả các giả thiết là nguyên nhân của vụ tai nạn, số người bị giết và bị thương, cũng như các dữ liệu khác.

Theo thông tin mới nhất từ truyền thông tại Crimea, số người thiệt mạng trong vụ xả súng và vật liệu nổ đã lên tới 20 người. 15 người bị chết tại chỗ trong khi 5 người khác tử vong tại bệnh viện. Khoảng 40 người khác bị thương.

Bộ trưởng Y tế Nga Veronika Skvortsova cho biết, vụ nổ từ thiết bị nổ tự chế chứa các vật kim loại đã được kích hoạt giữa lúc cuộc xả súng diễn ra. Vụ nổ thiết bị tự chế đã làm bị thương chứ không dẫn tới cái chết của ai. Đa số các vết thương là ở tay, chân và những người này không có vết thương do đạn bắn.

Hiện các bệnh nhân đã được sơ tán đến Bệnh viện tại Thành phố Simferopol và có thể sẽ được chuyển đến bệnh viện khu vực Krasnodar.

Bà Skvortsova cho biết, hai chiếc máy bay đã được huy động sẵn sàng để sơ tán những người bị thương trong vụ việc.

Vladislav Roslyakov (18 tuổi), sinh viên của trường này, được xác định là thủ phạm của vụ xả súng.

Hung thủ Vladislav Roslyakov đã tự sát bằng một viên đạn sau khi xả súng vào các sinh viên cùng trường. Ảnh: RT

Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga (NAC) đã giả định rằng Roslyakov có thể đã có đồng phạm trong vụ nổ thiết bị tự chế. Việc tìm kiếm các chủ mưu và thủ phạm của vụ nổ thiết bị tự chế đang được tiến hành.

Người đứng đầu Crimea Sergei Aksyonov xác nhận rằng Roslyakov là sinh viên năm thứ tư của trường.

"[Roslyakov] không bao giờ hung hăng, là một cậu bé nhút nhát, người không có tiền án" - ông Aksyonov nói với kênh truyền hình Rossiya 24 của Nga.

Chính quyền Crimea tuyên bố để tang 3 ngày để tưởng nhớ đến những người thiệt mạng trong vụ việc.

Ông Aksyonov viết trên trang Facebook cá nhân: "Tôi xin bày tỏ lời chia buồn chân thành nhất và sâu sắc nhất tới gia đình, bạn bè của những người đã ra đi trong vụ nổ và xả súng tại trường Cao đẳng Bách khoa Kerch. Tôi thực sự sốc bởi thảm kịch khủng khiếp này và xin chia sẻ nỗi đau buồn với các vị. Ba ngày để tang sẽ được tiến hành tại Crimea để thương tiếc những nạn nhân trong vụ việc này".

Tổng thống Nga Vladimir Putin đang ở Sochi trong cuộc nói chuyện với người đồng nhiệm Ai Cập Abdel Fattah Sisi, đã gửi lời chia buồn tới những người thân của nạn nhân trong vụ việc.

Ông cho biết thêm rằng, động cơ và tội phạm đang được kiểm tra kỹ lưỡng.

"Rõ ràng đây là một tội ác. Động cơ và các phiên bản của bi kịch này đang được nghiên cứu kỹ lưỡng" - Tổng thống Putin nhận định..

Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh sẽ tóm tắt về tiến độ điều tra của vụ việc này tới công chúng.

Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Estonia Juri Ratas, Tổng thống Ai Cập, Phó Thủ tướng Ý, và Bộ trưởng Nội vụ Matteo Salvini cũng như Hội đồng Châu Âu đã bày tỏ lời chia buồn về thảm kịch ở Thành phố Kerch.

Đã có 20 người thiệt mạng trong vụ việc. Ảnh: Sputnik

Thứ trưởng Bộ Giáo dục Nga Andrei Nikolaev tuyên bố rằng các biện pháp an ninh bổ sung sẽ được áp dụng tại các trường trung học của Nga và các trường đào tạo nghề trung cấp trong những tháng tới trước lo ngại về hiệu ứng của vụ xả súng ở Crimea lan rộng.

Lực lượng biên phòng Ukraine cũng tăng cường các biện pháp an ninh tại biên giới với Crimea sau vụ việc.

Cơ quan báo chí của Lực lượng biên phòng Ukraine cho biết vào sáng 18/10: "Liên quan đến tình hình vụ nổ... ở Kerch, nhân viên Bộ Ngoại giao Ukraine đã thực hiện một số biện pháp nhằm tăng cường an ninh tại biên giới hành chính".

Clip khủng bố tấn công trường Cao đẳng ở bán đảo Crimea:

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tong-thong-poroshenko-chia-buon-vu-xa-sung-crimea-3367522/