Tổng thống Poroshenko tuyên bố nóng khi nhận siêu trực thăng

Hôm 21/12, Ukraine đã nhận được hai máy bay trực thăng Airbus H225 Super Puma đầu tiên của Pháp - dòng trực thăng đắt đỏ bậc nhất thế giới.

Phát biểu trong buổi lễ tiếp nhận, Tổng thống Ukraine Poroshenko tuyên bố: "Ukraine mua máy bay trực thăng Airbus Helicopters, lô đầu tiên chúng tôi đã nhận được từ những người bạn Pháp và đang bàn giao cho Lực lượng Vệ binh Quốc gia và Cơ quan Tình huống Khẩn cấp Nhà nước Ukraine", ông Poroshenko phát biểu.

Tổng thống Poroshenko cho biết, đây là kết quả của sự hợp tác mật thiết của Ukraine với các đối tác Pháp và Đức. Loại máy bay này giúp Ukraine thực hiện hoạt động trinh sát hàng không, đưa các nhóm tác chiến và cứu hộ tới nơi cần thiết, trong đó có các vùng núi và vùng nước thuộc Biển Đen và Azov.

Ngay trước đó, người đứng đầu Bộ Nội vụ Ukraine là ông Arsen Avakov cho biết, Bộ này sẽ mua 55 máy bay trực thăng H225 Super Puma từ công ty Airbus của Đức-Pháp, trong khuôn khổ thành lập hệ thống hàng không thống nhất của Bộ Nội vụ.

Bản hợp đồng được đánh giá là có tính chất lịch sử và lớn chưa từng có trong quan hệ thương mại Pháp-Ukraine được ký tại Kiev ngày 14/07/2018, trước sự chứng kiến của thủ tướng Ukraine Volodymyr Groissman và các đại diện của tập đoàn Airbus.

Cả hai đối tác trong hợp đồng đều trấn an là những chiếc trực thăng này sẽ không được sử dụng vào lĩnh vực quân sự. Nhưng ngay trong buổi lễ tiếp nhận, chính Tổng thống Poroshenko đã tuyên bố thẳng thắn rằng, những trực thăng này sẽ được hoạt động tại điểm nóng Biển Azov và Kerch.

Thương vụ trực thăng H225 Super Puma của Ukraine thực sự đã khiến nhiều người bất ngờ bởi Kiev dám móc hầu bao mua loại trực thăng thuộc vào hàng đắt đỏ bậc nhất thế giới khi ngân sách dành cho quốc phòng của nước này khá eo hẹp.

Theo kết quả bình chọn từ trang tin Wonderslist.com (WLC) của Mỹ thì H225 Super Puma đứng đầu tiên trong top 5 trực thăng đắt nhất khi nó đứng trên cả AgustaWestland AW101 của Anh, Sikorsky S-92 của Mỹ...

Airbus H225 có thể chở được 24 hành khách cùng hai phi hành đoàn và một tiếp viên trên cabin. Nguyên mẫu Airbus H225 mang tên gọi Eurocopter EC725, năm 2015 được đổi tên thành H225 để phù hợp với thương hiệu mới của Airbus Helicopters. Phạm vi hoạt động: 857 km. Tốc độ hành trình: 275,5 km/h. (Đan Nguyên)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/tong-thong-poroshenko-tuyen-bo-nong-khi-nhan-sieu-truc-thang-3371564/