Tổng thống Putin bàn kế đối phó nếu Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF

Ngày 20/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất thảo luận các biện pháp đối phó của Nga liên quan đến việc Mỹ có kế hoạch rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Tổng thống Nga Vladimir Putin thảo luận biện pháp đối phó nếu Mỹ thực sự rút khỏi INF. Ảnh: EPA

Tổng thống Nga Vladimir Putin thảo luận biện pháp đối phó nếu Mỹ thực sự rút khỏi INF. Ảnh: EPA

Trong cuộc họp với các quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng về công nghiệp quốc phòng, Tổng thống Putin nhấn mạnh: "Chúng ta chắc chắn sẽ có đòn đáp trả trước quyết định rút khỏi hiệp ước INF của Mỹ. Hôm nay tôi đề xuất thảo luận các biện pháp liên quan đến việc Mỹ rút khỏi INF. Tôi nhấn mạnh một lần nữa chúng ta sẵn sàng đối thoại với các đối tác Mỹ về vấn đề then chốt này và hy vọng họ sẽ xem xét vấn đề này một cách có trách nhiệm”.

Hồi tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này dự định rời khỏi Hiệp ước INF, cáo buộc Nga vi phạm nhiều lần các thỏa thuận. Trái ngược với tuyên bố của Tổng thống Trump, Điện Kremlin bác bỏ các cáo buộc và cảnh báo Nga sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp để đảm bảo an ninh nếu Washington chấm dứt hiệp ước.

Hiệp ước INF là một thỏa thuận mà Mỹ và Liên Xô ký vào tháng 12/1987. Hiệp ước quy định một trong hai quốc gia không được sở hữu, sản xuất hoặc thử nghiệm tên lửa đạn đạo và hành trình có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km.

Cũng trong buổi thảo luận, Tổng thống Nga đề cập đến nhiệm vụ phát triển các lực lượng quân sự trong nước, nhấn mạnh "tình hình thế giới đang trở nên biến động hơn”.

"Trong tình cảnh này, không cho phép bị lôi kéo vào cuộc chạy đua quân sự, chúng ta phải đảm bảo sự phát triển ổn định và cân bằng trong lực lượng quân đội và hải quân để đối phó với bất kỳ mối đe dọa tiềm năng nào", Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Putin khẳng định quân đội Nga trước hết cần phải hoàn thiện công tác huấn luyện chiến đấu, trong đó chú ý tới kinh nghiệm tiến hành các chiến dịch tại Syria.

Đầu tháng 10, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang thành lập một lực lượng ngoài không gian nhằm bắt kịp Trung Quốc và Nga. Trước đó trong tháng 9, Moskva cảnh báo Washington triển khai vũ khí truyền thống trong không gian, cho rằng cộng đồng quốc tế phải có một thỏa thuận về vấn đề này.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-putin-ban-ke-doi-pho-neu-my-rut-khoi-hiep-uoc-inf-20181120104233956.htm