Hàn-Mỹ tập trận chung trên không, dò xét thái độ Triều Tiên?

Đài KBS (Hàn Quốc) trích dẫn một nguồn tin cho hay Hàn Quốc và Mỹ sẽ tổ chức kín cuộc tập trận chung trên không từ ngày 1-5/11, nhằm củng cố khả năng sẵn sàng tác chiến.

Theo đó, khoảng 100 máy bay chiến đấu F-15K và KF-16 của Không quân Hàn Quốc và chiến đấu cơ F-16 của Không quân Mỹ được huy động cho đợt tập trận này.

Ảnh minh họa: Anadolu

Tuy nhiên, cuộc tập trận chung của Không quân lần này không triển khai trên lãnh thổ nước Mỹ. Tùy theo nhiệm vụ được giao, đơn vị tham gia sẽ tiến hành tập trận theo cấp tiểu đoàn hoặc cấp thấp hơn.

Seoul và Washington tiến hành tập trận chung trên không quy mô lớn vào tháng 12 hàng năm mang tên “Vigilant Ace”. Tuy nhiên, sau khi bầu không khí đối thoại Mỹ-Triều, liên Triều khởi sắc vào năm 2018, hai bên đã thay thế cuộc tập trận này bằng cuộc tập trận tổng hợp về trạng thái sẵn sàng chiến đấu, điều chỉnh về quy mô tập trận so với trước.

Một số ý kiến chỉ ra rằng việc liên quân Hàn-Mỹ tổ chức kín cuộc tập trận lần này, cắt giảm quy mô so với cuộc tập trận "Vigilant Ace" là vì dò xét thái độ của Triều Tiên.

Được biết, quan chức quân đội Hàn-Mỹ đều không công khai lịch trình cuộc tập trận, quy mô tiến hành cũng chỉ ở “cấp thấp”. Có ý kiến cho rằng trong bối cảnh Triều Tiên gần đây liên tục phản đối “tiêu chuẩn kép”, nên có khả năng Triều Tiên sẽ lên án cuộc tập trận lần này.

Trả lời phỏng vấn của báo giới, một quan chức Không quân Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận lần này đang được tiến hành một cách cân bằng dựa theo kế hoạch tập trận trong năm. Trong thời gian tới, Seoul sẽ cân nhắc toàn diện đến tình hình dịch COVID-19 để tiến hành tập trận trong năm một cách cân bằng./.

PV/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/han-my-tap-tran-chung-tren-khong-do-xet-thai-do-trieu-tien-902079.vov