Tổng thống Putin dọa cắt giảm thêm 155 nhân viên ngoại giao Mỹ

Giữa lúc căng thẳng leo thang, Tổng thống Putin đe dọa có thể sẽ cắt giảm thêm 155 nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga.

Báo Tiền Phong dẫn nguồn tin từ Hãng tin RT cho biết, ngày 5/9, phát biểu trong cuộc họp báo sau hội nghị của nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) tại Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow hoàn toàn có quyền yêu cầu Washington cắt giảm thêm 155 nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga để đảm bảo cân bằng với số lượng nhân viên ngoại giao Nga tại Mỹ.

Tổng thống Nga Putin trong cuộc họp báo bên lề hội nghị BRICS tại Hạ Môn, Trung Quốc ngày 5/9. Ảnh: Reuters.

“Chúng tôi đồng ý với các đối tác rằng cần có sự ngang bằng về số lượng nhân viên ngoại giao Nga và Mỹ làm việc tại nước còn lại. Trước đây, ở Nga có khoảng hơn 1.000 nhân viên ngoại giao Mỹ. Trong khi đó, Nga chỉ có 455 nhân viên ngoại giao ở Mỹ. Chúng tôi đã khắc phục sự chênh lệch này.”, ông Putin tuyên bố.

Báo Công lý thông tin thêm, theo AFP, tại cuộc họp báo, Tổng thống Putin khẳng định: "Chúng tôi vẫn giữ quyền quyết định về việc bao nhiêu viên chức ngoại giao Mỹ được ở lại Moscow. Nhưng chúng tôi sẽ không làm việc đó ngay lúc này".

Ngoài ra, đề cập tới việc Mỹ yêu cầu đóng cửa một số cơ sở ngoại giao của Nga tại nước này, Tổng thống Putin cho biết ông sẽ giao Bộ Ngoại giao Nga kiện lên tòa án ở Mỹ việc chính quyền Washington tịch thu các tài sản ngoại giao của Moscow ở Mỹ. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh đây là một việc chưa từng có tiền lệ. Phía Mỹ tước quyền của Nga sử dụng tài sản của chính mình. Đây là sự vi phạm quyền sở hữu tài sản của Nga.

Tuy nhiên, ông Putin bày tỏ hy vọng có thể tìm được điểm thỏa hiệp với Tổng thống Mỹ Donald Trump khi giải quyết các vấn đề song phương và quốc tế, vì lợi ích của nhân dân 2 nước cũng như của các nước khác.

Theo báo VnExpress, Nga và Mỹ đã có một loạt hành động trả đũa lẫn nhau kể từ khi tổng thống Mỹ Barack Obama cuối năm ngoái trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga. Chính quyền Obama cho rằng Nga can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ - cáo buộc mà Moscow đã bác bỏ.

Vào tháng 7, Moscow đã yêu cầu Washington cắt giảm khoảng 60% nhân viên ngoại giao làm việc ở Nga xuống còn 455 người với lý do nhằm cân bằng số lượng nhà ngoại giao Mỹ và Nga làm việc tại nước đối phương.

Ngày 2/9, Mỹ cũng yêu cầu Nga đóng cửa lãnh sự quán ở San Francisco và hai tòa nhà ngoại giao ở New York và Washington. Trước động thái này, ngày 3/9, Nga yêu cầu Mỹ xem xét lại việc quyết định này, nhấn mạnh rằng Washington đang làm mối quan hệ song phương xấu đi.

(Tổng hợp)

Duy Ngọc

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tong-thong-putin-doa-cat-giam-them-155-nhan-vien-ngoai-giao-my-a200996.html