Tổng thống Putin dự đám cưới lần thứ 5 của cựu Thủ tướng Đức?

Hôn lễ của cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder, 74 tuổi với vị hôn thê Kim So-yeon, 48 tuổi (được tổ chức vào ngày 5-10 tại khách sạn Adlon ở thủ đô Berlin, Đức) đang thu hút sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước Đức. Bởi đây là lần thứ 5 ông Gerhard Schroeder lên xe hoa và cho đến nay Tổng thống Nga Putin, người có mối giao tình đặc biệt với cựu Thủ tướng Đức vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vấn đề này.

Hơn 1 tháng trước (19-8), tờ Bild-Zeitung từng đưa tin, Chính phủ Đức không loại trừ khả năng Tổng thống Putin sẽ dự đám cưới của cựu Thủ tướng Gerhard Schroeder. Bởi trước đó (18-8), ông Putin đã dự đám cưới của nữ Ngoại trưởng Áo Karin Kneissl và sự kiện này từng gây chú ý và tranh luận tại Áo.

Và sau khi rời đám cưới kể trên, Tổng thống Nga đã bay tới Đức gặp Thủ tướng Angela Merkel. "Ông Putin có thể sẽ sớm trở lại nước Đức với tư cách cá nhân. Có tin đồn ở Berlin rằng, ông Putin sẽ dự đám cưới của người bạn Schroeder", tờ báo hàng đầu ở Đức Bild-Zeitung dẫn nguồn tin thân cận của cả 2 nhà lãnh đạo cho biết.

Tổng thống Putin và cựu Thủ tướng Đức Schroeder có quan hệ bạn bè lâu năm.

Tuy nhiên, báo chí Đức cũng khẳng định, cho đến nay chưa có bất kỳ thông tin hay quyết định nào về việc ông Putin sẽ dự đám cưới của ông Gerhard Schroeder. Về phần mình, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biế#t (19-8), ông Putin chưa có kế hoạch dự đám cưới của cựu Thủ tướng Đức.

Hãng AFP từng dẫn thông báo kết hôn của ông Gerhard Schroeder với bà Kim So-yeon (đại diện ở Seoul của Cơ quan Phát triển kinh tế bang North Rhine-Westphalia, Đức), phiên dịch người Hàn Quốc của cựu Thủ tướng Đức.

Theo đó, tuy đã ngoại thất thập (sinh ngày 7-4-1944 ở Mossenberg, một thị trấn nghèo thuộc bang Westphlie, ở phía Bắc nước Đức), nhưng ông Gerhard Schroeder vẫn quyết định lên xe hoa lần thứ 5 với người vợ trẻ hơn mình 26 tuổi. "Tôi đã gặp gia đình cô ấy và đám cưới sẽ diễn ra vào mùa thu.

Thời gian và địa điểm sẽ được quyết định sau. Tôi có mối quan tâm lớn đến lịch sử, văn hóa và nghệ thuật của Hàn Quốc ", cựu Thủ tướng Đức còn khẳng định, sẽ dành phần còn lại của cuộc đời để ở Đức và Hàn Quốc. Được biết, 50 năm trước (1968-2018), ông Gerhard Schroeder lên xe hoa với người vợ đầu Eva Schubach, khi đang ở trường đại học.

Theo giới truyền thông, quan hệ giữa ông Gerhard Schroeder với bà Kim So-yeon được công khai 1 năm trước (tháng 9-2017), sau khi bà Doris Schroeder Kopf, người vợ thứ tư của cựu Thủ tướng Đức tuyên bố chuẩn bị ly hôn và nữ phiên dịch người Hàn Quốc có "vai trò quan trọng" trong sự tan vỡ này.

Giới truyền thông đưa tin, khi thông báo với Ban biên tập tờ Bild-Zeitung việc sẽ chia tay ông Gerhard Schroeder sau 18 năm chung sống, bà Doris Schroeder Kopf cho biết, họ đang làm thủ tục ly hôn, phân chia tài sản theo luật định, nhưng không tiết lộ nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ.

"Sau khi tổ chức lễ Phục sinh cùng gia đình, ông Gerhard Gerhard đã thuê nhà riêng cách xa nơi ở cũ, để lại 2 đứa con chưa đến tuổi trưởng thành cho tôi nuôi dưỡng theo thỏa thuận trước đó", bà Doris Schroeder Kopf cho biết. Cuộc hôn nhân thứ tư của ông Gerhard Schroeder từng thu hút sự quan tâm của công luận, bởi có tới 12 hãng truyền hình và hơn 100 tờ báo ở Đức đề cập đến sự kiện này.

Một trong những nguyên nhân khiến dư luận quan tâm bởi bà Doris Schroeder Kopf là nữ phóng viên có tên tuổi và cựu Thủ tướng Đức đã trải qua 3 đời vợ trước đó.

Khi lên xe hoa năm 1997 với ông Gerhard Schroeder, bà Doris Schroeder Kopf kém chồng 19 tuổi. Và lần cuối cùng công chúng nhìn thấy vợ chồng cựu Thủ tướng Đức đi bên nhau là vào dịp đầu năm 2014, khi họ dự lễ khánh thành trụ sở mới của Viện Bảo tàng Nghệ thuật đương đại ngay trung tâm Hannover.

Theo giới truyền thông, sau khi rời vị trí biên tập viên văn học của tờ Focus cuối năm 2013, bà Doris Schroeder Kopf làm Giám đốc Cơ quan Di trú và Xuất nhập cảnh của bang Lower Saxony.

Và bà Doris Schroeder Kopf muốn kiếm một ghế nghị viện của bang này. Nhiều người nói rằng, đời tư cùng 4 cuộc hôn nhân trước đây đã khiến dư luận đặt cho ông Gerhard Schroeder biệt danh "người đàn ông Audi" - so sánh với biểu tượng 4 vòng tròn của hãng xe nổi tiếng ở Đức.

20 năm trước (1998-2018), ông Gerhard Schroeder (làm nghị sĩ khi 36 tuổi) trở thành Thủ tướng sau thắng lợi vang dội của đảng SPD và tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai (tới đầu tháng 11-2005). Và tuy được nữ Thủ tướng Angela Merkel đề nghị giữ chức Phó Thủ tướng, nhưng ông Gerhard Schroeder đã quyết định làm việc tại Ngân hàng Đầu tư Rothschild, sau khi mãn nhiệm năm 2005. Và uy tín cá nhân đã giúp ông Gerhard Schroder được mời làm cố vấn cho Tập đoàn truyền thông Ringer AG của Thụy Sĩ, là một trong những VIP được mời đi diễn thuyết của hãng môi giới Walker.

Mạnh Phong

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/tong-thong-putin-du-dam-cuoi-lan-thu-5-cua-cuu-thu-tuong-duc-512551/