Tổng thống Putin: Đức chịu thiệt hại nặng nề nhất khi 'đóng băng' quan hệ với Nga

Tổng thống Vladimir Putin cho biết tình trạng 'đóng băng' quan hệ giữa Nga và Đức không mang lại lợi ích cho quốc gia nào, mà chính Đức là bên chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng tình trạng quan hệ 'đóng băng' hiện tại với Nga không phải do chúng tôi chủ động. Điều này không có lợi, không mang lại lợi ích cho cả Moskva và Berlin. Nhưng trước hết, theo tôi, Đức là nước chịu thiệt hại nặng nề nhất”, hãng thông tấn TASS dẫn phát biểu của Tổng thống Nga Putin tại lễ đón tiếp đại sứ nước ngoài mới.

Ông Putin nhắc lại Nga và Đức đã phát triển hợp tác thực tế, như kinh doanh, trong hơn nửa thế kỷ. Điều này đã mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia, và có lẽ không chỉ cho Nga mà còn cho toàn bộ lục địa châu Âu. Đáng chú ý, năng lượng luôn là lĩnh vực hấp dẫn trong mối quan hệ hợp tác song phương. Trong nhiều thập kỷ, Moskva đã cung cấp cho Berlin nhiên liệu khí, dầu mỏ, các sản phẩm năng lượng cũng như các nguyên liệu năng lượng thô khác thân thiện với môi trường một cách đáng tin cậy, không bị gián đoạn, với giá cả phải chăng và hợp lý.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga nói rằng mối quan hệ hợp tác này đã bị hủy hoại theo đúng nghĩa đen, bao gồm cả hành vi phá hoại đường ống Nord Stream.

Vào ngày 27/9/2022, Nord Stream AG, nhà điều hành đường ống, đã báo cáo về hành động phá hủy chưa từng có trên 3 chuỗi đường ống khí đốt ngoài khơi Nord Stream và Nord Stream 2. Trước đó một ngày, các nhà địa chấn học Thụy Điển đã ghi nhận 2 vụ nổ trên các tuyến đường ống này.

Sau đó, Văn phòng Tổng công tố Nga đã mở cuộc điều tra về hành vi khủng bố quốc tế. Đức, Đan Mạch và Thụy Điển cũng tiến hành các cuộc điều tra riêng, nhưng từ chối cho Nga tham gia vào các cuộc điều tra này.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng bên cạnh mối quan hệ chính trị và kinh tế, mối quan hệ giữa Nga và Đức trước đây đã phát triển rất thành công trên các lĩnh vực khoa học, giáo dục, văn hóa và nhân đạo, cũng như mối quan hệ giữa nhân dân hai nước, đã có những bước tiến mới. Tuy nhiên, các mối quan hệ đó đã bị gián đoạn.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng Moskva luôn chủ trương xây dựng quan hệ Nga - Đức trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng lợi ích của nhau. Tôi nhắc lại những mối quan hệ này không chỉ quan trọng đối với hai nước mà còn đối với cả châu Âu”, ông Putin nói.

Hôm 21/6, Bộ Ngoại giao Nga đã phê duyệt việc Đức bổ nhiệm ông Alexander Graf Lambsdorff làm Đại sứ tiếp theo của Đức tại Moskva. Người tiền nhiệm Geza Andreas von Geyr đã giữ chức vụ này suốt 4 năm trước khi rời Moskva vào cuối tháng 7.

Ông Lambsdorff được coi là chuyên gia chính sách đối ngoại hàng đầu của đảng Dân chủ Tự do (FDP) của Đức. Ông nổi tiếng với những lời chỉ trích gay gắt đối với Nga. Đặc biệt, đại diện FDP cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì thống nhất với phương Tây trong vấn đề hỗ trợ Ukraine. Theo ông, đại diện các nước phương Tây nên ngăn chặn Nga gia tăng áp lực lên các nước láng giềng.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo TASS)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-putin-duc-chiu-thiet-hai-nang-ne-nhat-khi-dong-bang-quan-he-voi-nga-20231205100957386.htm