Tổng thống Putin gặp chớp nhoáng với Tổng thống Trump tại Argentina

Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc gặp ngắn với người đồng cấp Mỹ Donald Trump để thông báo về tình hình Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại hội nghị G20 ở Argentina - Ảnh: Reuters

Theo AFP ngày 2.12, cuộc gặp diễn ra trong một buổi ăn tối ở thủ đô Buenos Aires ở Argentina nơi hai nhà lãnh đạo tham dự hội nghị cấp cao G20.

Tại đây, Tổng thống Putin giải thích về quan điểm của Moscow về căng thẳng với Kiev sau khi lực lượng hai nước va chạm ở eo biển Kerch nối biển Đen và biển Azov hôm 25.11.

“Chúng tôi đã nói chuyện sôi nổi. Tôi trả lời những câu hỏi của ông ấy về sự cố ở biển Đen”, Tổng thống Nga nói với báo giới sau cuộc gặp.

Nga hiện đang chịu áp lực từ phương Tây sau khi nước này bắt giữ 3 tàu và 24 thủy thủ của Ukraine. Vụ việc cũng khiến Tổng thống Trump đe dọa hủy cuộc gặp tại Argentina.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đã gặp Tổng thống Putin tại Argentina vào ngày 30.11 để bày tỏ quan ngại còn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Nga có động thái nhằm xuống thang căng thẳng.

Trước đó, Tổng thống Putin phát biểu rằng không có triển vọng nào về việc kết thúc căng thẳng kéo dài 4 năm với nước láng giềng “nếu giới chức Ukraine hiện tại tiếp tục nắm quyền”, đồng thời cáo buộc Kiev "không muốn giải quyết bằng biện pháp hòa bình".

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/tong-thong-putin-gap-chop-nhoang-voi-tong-thong-trump-tai-argentina-1029231.html