Tổng thống Putin là 1 trong 100 nhà tư tưởng hàng đầu thế giới 2015

Tạp chí Foreign Policy (Mỹ) đã chọn Tổng thống Nga Vladimir Putin là một trong 100 nhà tư tưởng hàng đầu thế giới năm 2015 (Top 100 Leading Global Thinkers 2015).

Tổng thống Putin được tạp chí Mỹ Foreign Policy chọn là 1 trong 100 nhà tư tưởng hàng đầu thế giới 2015 - Ảnh: AFP

Tạp chí Foreign Policy của Mỹ mới đây công bố danh sách 100 nhà tư tưởng hàng đầu thế giới năm 2015 (Top 100 Leading Global Thinkers 2015) với các hạng mục khác nhau, trong đó Tổng thống Nga Vladimir Putin là một trong 13 người được vinh danh trong hạng mục những người ra quyết định (decision-makers) hàng đầu thế giới.

Việt Nam có nữ doanh nhân Trang Tran, nhà sáng lập kiêm tổng giám đốc Công ty phát triển nông nghiệp Fargreen (trụ sở Hà Nội) có tên trong nhóm Những nhà quản lý (Stewards) thuộc danh sách Top 100 Leading Global Thinkers 2015, nhờ sáng kiến dùng rơm trồng nấm để giúp hạn chế việc đốt rơm rạ gây hại môi trường.

Foreign Policy chọn ông Putin là nhà tư tưởng lớn của thế giới trong năm 2015 vì quyết định tiến hành chiến dịch không kích khủng bố trên lãnh thổ Syria mà ông đưa ra hồi cuối tháng 9. Theo tạp chí này, quyết định dội bom ở Syria không những bảo vệ những lợi ích của Nga mà Tổng thống Putin còn đóng vai trò là người hòa giải. Bản thân Tổng thống Nga cũng từng nói về quyết định này hồi tháng 10 rằng: "Mục đích duy nhất là để hỗ trợ thiết lập hòa bình".

Với những quyết định nhanh chóng và quyết đoán của mình, vị tổng thống 63 tuổi của nước Nga đã nhận được tỉ lệ ủng hộ rất cao trong lòng nước Nga. Cụ thể có tới gần 90% người dân Nga được hỏi nói rằng họ ủng hộ nhà lãnh đạo của mình. Trong khi đó, ở quy mô toàn cầu, Tổng thống Putin đã đưa nước Nga trở lại bàn cờ thế giới với vai trò là một nhân tố quan trọng trong mọi thỏa thuận hòa bình. Thậm chí như CNN từng nhận định, Nga đã ghi điểm trước cường quốc Mỹ.

Trong hạng mục này, ngoài Tổng thống Nga Putin còn có các chính trị gia nổi tiếng khác như Thủ tướng Đức Angela Merkel, Ngoại trưởng Thụy Điển, bà Margot Wallstrom, nhóm nhà ngoại giao Mỹ và Cuba trực tiếp tham gia các cuộc đàm phán song phương để bình thường hóa quan hệ hai hai nước...

Ngọc Mai

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/tong-thong-putin-la-1-trong-100-nha-tu-tuong-hang-dau-the-gioi-2015-641764.html