Tổng thống Putin muốn Nga trở thành 'người dẫn đường' tại Trung Đông

Trong khi Mỹ vẫn đang 'vấp ngã' tại Trung Đông, nước Nga của Tổng thống Vladimir Putin lại đang tìm cách chiếm vị thế 'người dẫn đường' cho cả khu vực này.

Tổng thống Putin và hai người đồng cấp Iran, Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: Independent

Tổng thống Putin và hai người đồng cấp Iran, Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: Independent

Chỉ vài ngày nữa là vòng đàm phán hòa bình thứ 8 cho Syria do Liên Hợp Quốc (LHQ) bảo trợ sẽ được tổ chức tại Geneva, mà không có bất kỳ sự đảm bảo nào cho kết quả khả quan.

Cách đây đúng 1 năm, quân đội Syria đã hoàn thành tái chiếm thành phố Aleppo với sự yểm trợ từ không quân Nga. Đây là một cột mốc thay đổi hoàn toàn mọi trật tự trong cuộc chiến tại Syria khi chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad từ chỗ thua toàn diện trên mọi mặt trận trở thành bên nắm thế chủ động và dần lấy lại lãnh thổ vào tay mình.

Trong tuần này, Tổng thống Putin đã tiếp ông Assad và hai người đồng cấp Iran, Thổ Nhĩ Kỳ tại Sochi để bàn về một khuôn khổ cho "Syria sau cuộc xung đột". Động thái này, theo Independent, cho thấy nước Nga dưới thời Tổng thống Putin đã chính thức trở thành nhà nước có vai trò quan trọng bậc nhất trong khu vực Trung Đông.

Sự quan trọng của nước Nga thể hiện ở điểm Thổ Nhĩ Kỳ trước đây vốn là một đối thủ của Iran, do hai nước này được lãnh đạo bởi hai hệ phái Hồi giáo đối địch nhau và Ankara lo ngại Tehran đang mộng mở rộng tầm ảnh hưởng của mình ra khắp khu vực. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, với sự trung gian của Nga, hai nhà nước thù địch với nhau là Iran và Thổ Nhĩ Kỳ lại liên tục hợp tác, đặc biệt là tình hình ở Syria và cách đối phó với người Kurd ở miền Bắc Iraq.

Nga từ lâu luôn khẳng định rằng vấn đề Syria sẽ chỉ được giải quyết một cách thấu đáo thông qua giải pháp chính trị chứ không phải bằng biện pháp quân sự. Tuy nhiên, những vòng đàm phán tại Geneva hoặc những cuộc nhóm họp của phe đối lập Syria tại Ả Rập Saudi luôn bế tắc, không có lối thoát nào cho tình hình chính trị ở đất nước bị tàn phá nặng do chiến tranh trong 7 năm qua.

"Nga dường như đang tạo ra một quy trình song song nhằm chuyển động mọi thứ theo đúng hướng, khi mà đàm phán tại Geneva và nhóm tài trợ phương Tây bị kẹt cứng. Người Nga luôn khẳng định họ tạo ra một quy trình hòa bình mới nhưng không phá hoại đàm phán ở Geneva", Sam Heller, một nhà phân tích chính trị Trung Đông tại Beirut cho biết.

"Với quy trình tại Sochi, Nga hoàn toàn có thể giải quyết những yếu tố chính trong Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (kêu gọi xây dựng một giải pháp chính trị ở Syria) và sau đó đưa quy trình này tới Geneva để các bên thông qua và có tính hợp pháp quốc tế", ông Heller cho biết thêm.

Independent cho biết Tổng thống Nga Putin đã biến khu nghỉ mát Sochi thành một trung tâm ngoại giao toàn cầu khi chỉ trong 72 giờ ông đã tổ chức hàng loạt cuộc hội đàm với lãnh đạo Mỹ, Syria, Ả Rập Saudi, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Israel, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập. Tất cả điều này như là một minh chứng cho thấy vai trò chủ chốt của Nga tại khu vực Trung Đông hiện nay.

Ái Vi (theo Independent)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/tong-thong-putin-muon-nga-tro-thanh-nguoi-dan-duong-tai-trung-dong-76602.html