Tổng thống Putin nhảy với cô dâu trong 'đám cưới bạn thân' ở Áo

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ghé qua Áo dự đám cưới nữ Ngoại trưởng Karin Kneissl, mang theo hoa, một tốp ca hát mừng và để lại lời chúc phúc.

Bà Karin Kneissl, 53 tuổi, làm lễ cưới với doanh nhân Wolfgang Meilinger tại một vườn nho ở bang Styria, đông nam nước Áo, gần biên giới với Slovenia.

Ông Putin gặp bà Kneissl năm 2001 tại một hội nghị ở Slovenia.

Bà Kneissl đã gửi lời mời Tổng thống Putin khi ông đến Vienna đầu tháng 6.

Không chỉ xuất hiện tại đám cưới với một bó hoa trên tay, theo sau là một tốp ca Cossack (mặc áo đỏ) hát mừng cặp vợ chồng mới cưới.

Tổng thống Putin còn mời cô dâu Karin Kneissl nhảy.

Theo truyền thống của Áo, lời chúc phúc thường được viết trên xe hoa.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã viết lời chúc mừng hạnh phúc cho nữ Ngoại trưởng Áo Karin Kneissl và chồng trên xe cưới.

Ông Putin cũng đứng ngay cạnh cô dâu, chú rể khi hôn lễ được cử hành.

Tại tiệc cưới, ông Putin cũng đã nói lời chúc khá dài bằng tiếng Đức mà trong đó ông bày tỏ lời cảm ơn và vui mừng vì đã có cơ hội đến thăm nước Áo mến khách. Ông nán lại đám cưới 1 tiếng đồng hồ và bị muộn tới 30 phút cho cuộc gặp với Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Berlin sau đó.

Ông Putin tặng cho cặp vợ chồng mới cưới một chiếc máy ép dầu lạnh, một chiếc ấm samovar truyền thống của Nga và một bức tranh phong cảnh “mô tả quê hương của chú rể”.

Sự có mặt của ông Putin đã thu hút sự chú ý của người dân địa phương.

Người dân 2 bên đường chụp ảnh đoàn xe của ông Putin.

Tham dự đám cưới của Ngoại trưởng Áo còn có Phó Thủ tướng Áo Heinz-Christian Strache…

… Bộ trưởng Quốc phòng Mario Kunasek (giữa) và vợ (trong ảnh) cùng lãnh đạo đảng FPO và Thủ tướng Áo Sebastian Kurz.

Ông Putin đến dự hôn lễ với tư cách cá nhân…

… song cơ quan chức năng Áo vẫn phải thắt chặt an ninh quanh khu vực lễ cưới của bà Kneissl như một chuyến thăm chính thức.

Vợ chồng bà Kneissl di chuyển đến địa điểm cử hành hôn lễ bằng xe ngựa. Việc bà Karin Kneissl mời ông Putin dự đám cưới đã gây tranh cãi và hồ nghi khắp châu Âu.

Bà Karin Kneissl là một chính trị gia độc lập nhưng được đảng Tự do (FPO) thân Nga đề cử làm Ngoại trưởng.

Những người phản đối bà cho rằng lời mời này đã khiến châu Âu nghi ngờ vai trò trung lập của Áo trong cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine, nhất là lúc Áo đang giữ chức chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU)./.

Diệu Hương/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/anh/anh-tong-thong-putin-nhay-voi-co-dau-trong-dam-cuoi-ban-than-o-ao-802561.vov