Tổng thống Putin ra lệnh đình chỉ INF, dừng các cuộc đàm phán giải trừ vũ khí với Mỹ

Ngày 2/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow quyết định ngừng tuân thủ Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF), nhằm đáp trả quyết định tương tự từ phía Mỹ.

Quan hệ giữa Moscow với các nước phương Tây đang gia tăng căng thẳng liên quan đến một số vấn đề, bao gồm cả việc Nga sáp nhập Crimea cũng như các cáo buộc Nga can dự vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 và đứng sau một cuộc tấn công chất độc thần kinh ở Anh.

Những tranh cãi về việc thực hiện Hiệp ước INF khiến tình trạng căng thẳng giữa Nga với Mỹ cũng như các phương Tây leo lên một nấc thang mới.

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ đình chỉ Hiệp ước INF.

Phát biểu chỉ đạo trong cuộc họp với các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng ngày 2/2, Tổng thống Putin thông báo: “Các đối tác Mỹ đã tuyên bố rằng họ đình chỉ tham gia thực hiện thỏa thuận này, chúng tôi cũng sẽ đình chỉ điều đó”.

Tổng thống Putin cũng chỉ đạo Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Nga không bắt đầu các cuộc đối thoại với Mỹ về vấn đề giải trừ vũ khí.

Ông Putin nhấn mạnh quyết định trên là hành động "đáp trả tương xứng" quyết định của Mỹ rút khỏi INF. Theo người đứng đầu Điện Kremlin, Nga cũng sẽ hoàn tất rút khỏi Hiệp ước INF trong vòng 6 tháng.

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin cũng nhất trí với đề xuất của Bộ Quốc phòng Nga về việc bắt đầu chế tạo các tên lửa siêu thanh tầm trung.

Cũng trong cuộc họp, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cáo buộc Mỹ vi phạm Hiệp ước INF và các thỏa thuận vũ khí khác, như hiệp ước không phổ biến vũ khí.

Ông Putin khẳng định rằng Nga sẽ không tăng ngân sách quân sự cho các loại vũ khí mới, đồng thời cam kết không triển khai vũ khí ở châu Âu và các khu vực khác và yêu cầu phía Mỹ cũng phải thực hiện điều tương tự.

Động thái trên diễn ra 1 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ rút khỏi Hiệp ước INF với cáo buộc Moscow vi phạm hiệp ước.

Trong một tuyên bố, ông Trump nêu rõ Mỹ ngừng các nghĩa vụ trong khuôn khổ hiệp ước INF với Nga kể từ ngày 2/2 và bắt đầu tiến trình rút khỏi INF.

Tổng thống Mỹ cho biết tiến trình này dự kiến được hoàn tất trong 6 tháng, trừ khi Nga quay trở lại tuân thủ hiệp ước với việc phá hủy toàn bộ các tên lửa, bệ phóng và thiết bị vi phạm liên quan.

Nguyễn Phương (Theo Reuters)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tong-thong-putin-ra-lenh-dinh-chi-inf-dung-cac-cuoc-dam-phan-giai-tru-vu-khi-voi-my-335621.html