Tổng thống Putin ra sắc lệnh bổ nhiệm người đứng đầu Roscosmos

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã miễn nhiệm Phó Thủ tướng Yury Borisov và bổ nhiệm ông làm người đứng đầu cơ quan Vũ trụ Roscosmos vào ngày 15/7.

"Theo tiểu mục ‘e’ điều 83 hiến pháp Nga, ông Yury Ivanovich Borisov được miễn nhiệm khỏi chức vụ phó thủ tướng chính phủ Liên bang Nga", theo một sắc lệnh của tổng thống được Điện Kremlin đăng trên trang web.

Trong một sắc lệnh khác, ông Putin đã bổ nhiệm ông Borisov làm người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Roscosmos, theo TASS.

Trước đó, Tổng thống Nga đã miễn nhiệm chức vụ giám đốc Roscosmos của ông Dmitry Rogozin sau 4 năm. Ông Rogozin được bổ nhiệm làm người đứng đầu Roscosmos vào ngày 24/5/2018.

Cựu Phó thủ tướng Yury Ivanovich Borisov. Ảnh: TASS.

Cựu Phó thủ tướng Borisov từng là thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách tái vũ trang quân đội nước này từ ngày 15/11/2012 đến ngày 18/5/2018.

Sau đó, ông giữ chức vụ phó thủ tướng Nga. Trong năm 2018-2020, ông Borisov giám sát ngành công nghiệp quốc phòng trong nước với tư cách phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực quốc phòng. Ông vẫn tiếp tục giữ chức vụ này trong chính phủ của tân Thủ tướng Mikhail Mishustin từ 2020.

Trong nhiệm kỳ phục vụ chính phủ Nga, ông Borisov phụ trách chính sách về công nghiệp, quốc phòng, mua sắm quốc phòng, giám sát công nghệ và kỹ thuật hạt nhân, phát triển hệ thống vệ tinh Glonass, hợp tác quân sự - kỹ thuật với các nước khác và thực thi luật dân sự. Ông cũng giám sát vùng liên bang Urals của Nga (từ tháng 7/2021).

Nga tung video tên lửa Iskander tập kích hạ tầng quân sự Ukraine Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/7 đăng video hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander đã tập kích vào cơ sở hạ tầng của quân đội Ukraine.

Hải Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tong-thong-putin-ra-sac-lenh-bo-nhiem-nguoi-dung-dau-roscosmos-post1336217.html