Tổng thống Putin sẽ bàn gì với người đồng cấp Mỹ tại Hội nghị Thượng đỉnh G-20?

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/11 cho biết ông hy vọng sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Argentina cuối tuần này và trao đổi về các rào cản thương mại.

Hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ bắt tay nhau trong lần gặp ở Phần Lan. Ảnh: Getty Images

Hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ bắt tay nhau trong lần gặp ở Phần Lan. Ảnh: Getty Images

"Tôi hy vọng tôi có thể nói chuyện với ông Trump ở Argentina. Tôi hy vọng chúng tôi có thể thảo luận về các rào cản thương mại. Nhìn chung ông Trump có một thái độ tích cực”, nhà lãnh đạo Điện Kremlin phát biểu tại một diễn đàn tài chính ở Moskva hôm 28/11.

Cũng trong diễn đàn, Tổng thống Putin nhận định cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung mở ra nhiều cơ hội lớn cho Nga. “Theo ước tính của WTO, những quy định hạn chế gần đây đối với nhau của các nước G-20 khiến thương mại toàn cầu giảm gần 500 tỷ USD. Có ai quan tâm đến điều này, bao gồm một nền kinh tế lớn như Mỹ? Đối với chúng tôi, điều này tạo ra những cơ hội nhất định".

Tổng thống Putin giải thích Nga sẽ cung cấp đậu tương cho Trung Quốc thay Mỹ. “Mỹ đã cung cấp với số lượng rất lớn, bây giờ chúng tôi sẽ cung cấp. Chúng tôi đã nhất trí với những đối tác Trung Quốc chúng tôi sẽ cung cấp thịt gia cầm và một số hàng hóa khác. Trên thực tế, chính người Mỹ đã tự nguyện từ bỏ thị trường này, một thị trường rất lớn”.

Cũng theo nhà lãnh đạo này, Nga không tẩy chay đồng USD, nhưng không vì thế mà làm tổn hại lợi ích riêng của mình. Tổng thống Putin kêu gọi Mỹ từ bỏ chính sách trừng phạt đơn phương và tìm kiếm tiếng nói chung. "Chúng tôi không đặt mục tiêu tẩy chay đồng USD mà chính đồng USD đang rời bỏ chúng tôi. Những người quyết định trừng phạt đang tự bắn chân mình”, người đứng đầu Điện Kremlin khẳng định.

Hiện vẫn chưa rõ liệu cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga tại Argentina sẽ diễn ra hay không.
Trước đó một ngày, Tổng thống Trump tiết lộ ông có thể hủy cuộc họp thượng đỉnh với người đồng cấp Nga sau khi Moskva bắt giữ ba tàu hải quân Ukraine hôm Chủ nhật (25/11) trên Eo biển Kerch, nhưng Điện Kremlin khẳng định nó vẫn diễn ra.

Điện Kremlin cho biết không nhận được thông báo hủy cuộc đàm phán từ phía chính quyền Tổng thống Trump tại sự kiện G20. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận công tác chuẩn bị cho các cuộc đàm phán vẫn "tiếp tục" và cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo đã được "sắp đặt". "Chúng tôi không có thông tin khác từ các đối tác Mỹ", ông nhấn mạnh.

Hội nghị thượng đỉnh G20 thường niên sẽ bắt đầu tại thủ đô Buenos Aires, Argentina từ ngày 30/11.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-putin-se-ban-gi-voi-nguoi-dong-cap-my-tai-hoi-nghi-thuong-dinh-g20-20181129103435042.htm