Tổng thống Putin trả lời dân liên tục 4 tiếng 8 phút

Tổng thống Putin trả lời người dân về tình hình Iran, Mỹ cấm vận Huawei, điều khiến ông xấu hổ...

Chương trình Đối thoại trực tiếp với Tổng thống năm nay diễn ra trong 4 giờ 8 phút. Tổng thống Nga đã trả lời 81 câu hỏi liên quan đến nhiều vấn đề.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời người dân trong chương trình hỏi đáp trực tuyến.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết gia tăng ngân sách dành cho các chương trình xã hội, trong nỗ lực nhằm hiện đại hóa của Chính phủ Nga.

Bắt đầu cuộc giao lưu trực tuyến thường niên, ông Putin đã phải đối mặt với một loạt khiếu nại về tình trạng lương và trợ cấp thấp. Đáp lại, Tổng thống Nga đã đưa ra các kế hoạch tăng lương cho những người lao động làm việc trong lĩnh vực công.

"Đúng là đời sống có nhiều khó khăn. Nhưng tôi xin nhắc lại rằng, cách đây vài năm chúng ta đã vấp phải một vài cú sốc, không phải những cú sốc từ bên ngoài mà chính là do tình hình thị trường dầu mỏ, khí đốt, phân bón và một số mặt hàng khác.

Thu nhập thực tế đã liên tục giảm trong một vài năm, giảm mạnh nhất là năm 2016. Hiện nay thu nhập đã bắt đầu phục hồi. Một trong số những chỉ dấu rõ rệt nhất về chi tiêu ngân sách là các khoản tín dụng.

Ngân hàng trung ương cần chú ý điều đó. Cái này ảnh hưởng đến thu nhập thực tế của người dân. Nhiều người kinh doanh đã hợp pháp hóa hoạt động của mình, thị trường ngầm đã thu hẹp, điều này cũng ảnh hưởng đến thu nhập thực tế.

Còn đối với tiền lương thì có tăng, tăng cả về danh nghĩa cũng như về giá trị thực tế. Xu hướng tăng đã có. Đó là sự hồi phục mức tăng.

Chúng ta đã tăng mức lương tối thiểu, điều này liên quan đến hàng chục triệu người. Chúng ta cũng đã có biện pháp bù giá vào lương hưu. Nói chung, đang có những chuyển động trên hướng này.

Các Dự án quốc gia hướng vào việc này. Vấn đề phải được giải quyết không chỉ bằng cách tăng nguồn vốn đầu tư của Nhà nước vào một số lĩnh vực và trước hết phải bằng hoạt động của nền kinh tế thực" - ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Nga cũng đã trả lời về việc Mỹ đang dùng lệnh cấm với gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei.

"Cuộc tấn công vào Huawei, nó xuất phát từ đâu và để làm gì? Lý do duy nhất là để kiềm hãm sự phát triển của Trung Quốc, quốc gia đã trở thành đối thủ cạnh tranh đối với sức mạnh của Mỹ trên thế giới" - ông Putin tuyên bố.

Ông nói: "Điều tương tự đã xảy ra với Nga và sẽ còn tiếp tục diễn ra".

Ông Putin không quên nhắc lại rằng, động thái của Mỹ với Trung Quốc cũng tương tự như việc Mỹ đã áp đặt các kiểu trừng phạt với Nga.

"Chúng ta bị cáo buộc chiếm đóng vùng Donbass ở Ukraine. Đây là điều nhảm nhí và dối trá. Nhưng Trung Quốc không liên quan gì tới Ukraine. Thuế quan của Mỹ áp lên hàng Trung Quốc về bản chất cũng là một kiểu cấm vận" - Tổng thống Putin cho biết.

Trong số các câu hỏi cũng có người đề cập đến cuộc gặp trong tương lai giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Người này đã cho rằng, ông Zelensky là người thiếu kinh nghiệm chính trị nên ông Putin hãy "nhường trước một bước" để đối thoại với Ukraine.

Tuy nhiên, ông Putin đã trả lời một cách kiên quyết của nhà lãnh đạo một quốc gia: "Ông ấy là một người tài. Song, những gì chúng ta thấy ở Ukraine thì không hài hước chút nào mà đó là thảm kịch".

Ông Putin cho rằng, trong quan điểm của Nga, vấn đề Donbass là cần có sự công nhận và đối thoại với các nước Cộng hòa tự xưng đã ly khai khỏi Ukraine. Dù trong chiến dịch tranh cử của ông Zelensky đã nói tới chuyện đối thoại, nhưng thực tế, ông Zelensky chưa làm gì để thực hiện điều này.

"Khi đi thăm nước ngoài, ông ta tuyên bố sẽ không đối thoại với đại diện các nước cộng hòa không được công nhận. Thế thì làm sao mà giải quyết được vấn đề? Không thể giải quyết được!

Họ đã bắn phá các khu dân cư nhiều hơn, họ tiếp tục phong tỏa Donbass. Họ chẳng làm gì để cải thiện tình hình. Cần có ý chí chính trị từ phía lãnh đạo Ukraine" - ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Putin cũng trả lời người dân về việc trao đổi tù binh Nga và các thủy thủ Ukraine bị bắt giữ hồi tháng 11/2018 vì xâm phạm lãnh hải Nga. Ông cho rằng: "Mọi việc phải được xem xét một cách toàn diện".

Chương trình hỏi đáp trực tuyến của Tổng thống Putin cũng nhận được câu hỏi về tình hình căng thẳng tại Iran.

"Mỹ nói họ không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực, điều này sẽ là thảm họa cho khu vực... Việc sử dụng vũ lực sẽ dẫn đến gia tăng bạo lực và số lượng người tị nạn" - ông Putin nói.

Tổng thống Nga nhận định, hậu quả của việc can thiệp sẽ "rất khó ước tính", đồng thời lặp lại quan điểm của Nga rằng các biện pháp trừng phạt Iran là "vô lý".

Bên cạnh những câu hỏi về công việc và trách nhiệm của nhà lãnh đạo, Tổng thống Putin cũng đã trả lời câu hỏi về một điều khiến ông xấu hổ.

Ông kể: "Đầu những năm 2000 đất nước ở trong tình trạng rất phức tạp, tôi đã đi nhiều nơi ở trong nước. Một lần, đến một địa phương, cuối ngày làm việc rồi, người tôi lấm lem, bẩn. Tôi bước lại xe thì bỗng một phụ nữ đứng tuổi chạy lại.

Người phụ nữ nói gì đó rồi quỳ ngay xuống, đưa cho tôi một tờ giấy. Tôi cầm tờ giấy, chuyển cho các trợ lý, nhưng sau đó các trợ lý đánh mất… Cho nên, sau này, những gì trao vào tay tôi là tôi luôn luôn cố gắng xử lý đến nơi đến chốn."

Trung tâm "giao lưu trực tuyến" của ông Putin bị tấn công mạng từ nước ngoài

Nhà cung cấp mạng internet Rostelecom cho biết, trung tâm giao lưu trực tuyến của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phải chịu 2 cuộc tấn công mạng lớn từ nước ngoài kể từ khi bắt đầu hồi 12h00 (giờ Moscow). Các cuộc tấn công này sau đó đã được xử lý.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tong-thong-putin-tra-loi-dan-lien-tuc-4-tieng-8-phut-3382329/