Tổng thống Putin trao Huân chương cho phi hành gia Mỹ

Trong vụ phóng tàu vũ trụ có người lái ở Nga thất bại hồi năm ngoái, ông Nick Hague đã hành động chuyên nghiệp khi đối mặt với sự cố.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 8/10 đã ra sắc lệnh trao tặng Huân chương Dũng cảm cho phi hành gia người Mỹ Nick Hague - người đã sống sót trong vụ phóng tàu vũ trụ thất bại ngày 11/10/2018.

Phi hành gia người Mỹ Nick Hague (trái) và Phi hành gia người Nga Aleksey Ovchinin trước vụ phóng của tàu Soyuz MS-10.

Phi hành gia người Mỹ Nick Hague (trái) và Phi hành gia người Nga Aleksey Ovchinin trước vụ phóng của tàu Soyuz MS-10.

Theo một sắc lệnh được công bố trên cổng thông tin của chính phủ Nga, ông Putin trao tặng Huân chương Dũng cảm cho phi hành gia người Mỹ "vì lòng can đảm và tính chuyên nghiệp cao thể hiện trong khi thực hiện nhiệm vụ của mình trong điều kiện tăng nguy cơ đến tình mạng khi tình huống khẩn cấp xảy ra tại sân bay vũ trụ Baikonur".

Phi hành gia người Nga Aleksey Ovchinin và phi hành gia người Mỹ Nick Hague được giao nhiệm vụ phối hợp cùng nhau vận hành tên lửa đẩy tàu vũ trụ của Nga Soyuz MS-10 lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Con tàu đã gặp trục trặc với động cơ trong quá trình cất cánh từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan. Sự cố đã buộc tàu vũ trụ hạ cánh khẩn cấp.

Tàu vũ trụ đã tiếp đất thành công, cách Zhezkazgan miền Trung Kazakhstan 25 km. 4 trực thăng cứu hộ đã được cử tới để đón hai phi hành gia. Hai phi hành gia Nick Hague và Aleksey Ovchinin đều trong “tình trạng tốt”, không bị nguy hiểm.

Đoạn video ngắn ghi lại cho thấy khoang lái của hai phi hành gia đã rung lắc dữ dội vào thời điểm lỗi được báo về. Các phi hành gia nhận thấy, đáng lẽ càng lên cao, họ sẽ càng phải chịu sức ép lên cơ thể nhưng càng ngày họ lại càng thấy lơ lửng trên tàu.

Nghi ngờ đã khiến phi hành gia người Nga lập tức sử dụng chế độ hạ cánh đạn đạo- phương thức hạ cánh khẩn cấp, khiến khoang lái đâm thẳng xuống đất với một góc nhọn hơn bình thường, với lực G bằng 6, không khác gì một viên đạn.

Khoang lái lập tức tách với tên lửa đang gặp vấn đề, lao xuống và bung dù, đưa hai phi hành gia đáp đất.

Các nhà điều tra Nga cho rằng sự cố tên lửa là do một cảm biến bị hỏng trong quá trình lắp ráp tại sân bay vũ trụ Liên Xô tại Baikonur.

Phi hành gia người Mỹ Hague được Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) trực tiếp tuyển chọn làm phi hành gia vào năm 2013 và hoàn thành khóa huấn luyện năm 2015. Phi hành gia người Mỹ có vợ và hai con trai. Gia đình đã tới sự kiện phóng tàu vũ trụ tại sân bay Baikonur hôm 11/10/2018 để chào tạm biệt.

Phi hành gia Alexei Ovchinin, 47 tuổi, là Thiếu tá Lực lượng Không quân Nga. Ông từng có chuyến bay vào vũ trụ đầu tiên năm 2016, khi đó ông đã có 172 ngày ở trên quỹ đạo như một phần dự án Thám hiểm 47/48 tại Trạm vũ trụ quốc tế ISS. Năm 2015, ông được chọn tham gia một bài kiểm tra nếm thức ăn trên không gian, ăn thử mẫu 160 loại thức ăn được chế biến cho các phi hành gia trên ISS.

Thiếu tá Ovchinin từng gia nhập trường huấn luyện phi công quân sự và trở thành một nhà du hành vũ trụ trong năm 2006, sau khi được đề xuất là ứng viên tiềm năng tại Trung tâm Huấn luyện Nhà du hành Yuri Gagarin của Nga. Ông đã kết hôn và có một con gái.

Clip toàn bộ quá trình Soyuz MS-10 gặp sự cố:

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tong-thong-putin-trao-huan-chuong-cho-phi-hanh-gia-my-3389170/