Tổng thống Putin tuyên bố khả năng cung cấp vũ khí cho cả Mỹ Latinh

Tổng thống Vladimir Putin ngày 15/8 khẳng định các loại vũ khí của Nga đang đi trước các đối thủ nhiều năm và sẵn sàng cung cấp các khí tài này cho những đồng minh, đối tác bền chặt của nước này ở Mỹ Latinh, châu Á và châu Phi.

"Chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho các đồng minh những loại vũ khí hiện đại nhất, từ vũ khí cỡ nhỏ đến xe bọc thép và pháo binh để chống lại không kích và máy bay không người lái" - Tổng thống Nga Putin phát biểu tại lễ khai mạc Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) và Diễn đàn Quân sự quốc tế (Army Forum) 2022, diễn ra tại công viên Patriot, ngoại ô thủ đô Moscow hôm 15/8.

Ông Putin quảng bá: "Nhiều vũ khí trong số này đi trước nhiều năm, hoặc hàng chục năm so với các đối thủ nước ngoài. Còn nói về đặc tính kỹ chiến thuật, chúng vượt trội hơn hẳn so với những thứ mà đối thủ làm ra". Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga không nêu tên bất cứ loại vũ khí gì và quốc gia cụ thể nào.

Tổng thống Putin nói thêm rằng Nga có nhiều đồng minh, đặc biệt các liên kết tin cậy ở Mỹ Latinh, châu Á và châu Phi. "Đây là những quốc gia không cúi đầu trước cái gọi là bá quyền. Các nhà lãnh đạo của họ đã thể hiện được bản lĩnh thực sự" - Tổng thống Nga nói.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng Nga đại diện cho cho sự phát triển rộng lớn nhất về việc hợp tác quân sự - kỹ thuật. Ngày nay, trong điều kiện thế giới đa cực đang dần hình thành, điều này là vô cùng quan trọng" - ông chủ Điện Kremlin tuyên bố hôm 15/8.

Theo báo cáo của Viện Stockholm (Sipri), Nga hiện đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu vũ khí, sau Mỹ, với doanh thu khoảng 15 tỷ USD/năm, chiếm 1/5 thị trường xuất khẩu toàn cầu. Từ năm 2017 - 2021, 73% doanh số bán vũ khí của Nga đến từ 4 quốc gia, gồm Ấn Độ, Trung Quốc, Ai Cập và Algeria.

Bất chấp những khó khăn về nguồn cung linh kiện do các lệnh trừng phạt của phương Tây kể từ cuộc xung đột ở Ukraine, Giám đốc Cơ quan Hợp tác Vũ khí Liên bang Nga Dmitry Shugaev cho biết Moscow đã ký các hợp đồng xuất khẩu vũ khí mới trị giá 16 tỷ USD vào năm 2022, với danh mục đặt hàng đạt 57 tỷ USD.

Còn theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu, ngay trong khuôn khổ Army Forum 2022 - thu hút sự tham gia của 1.500 doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Nga với 1.000 sản phẩm vũ khí, trang bị quân sự, quân đội Nga sẽ ký 36 hợp đồng trị giá tới hơn 522 tỷ rúp để trang bị các loại trang bị quân sự hiện đại, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện tại và trong tương lai.

Nam Trung

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/tong-thong-putin-tuyen-bo-kha-nang-cung-cap-vu-khi-cho-ca-my-latinh.html