Tổng thống Putin về quê nhà xem duyệt binh

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chào mừng các đội tàu tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Hải quân Nga tại St. Petersburg, quê hương ông trong ngày 29/7.

Theo hãng thông tấn TASS, lễ duyệt binh năm nay có sự góp mặt của hơn 30 tàu chiến, 38 chiến cơ và trực thăng cùng hơn 4.000 lính hải quân thuộc Hạm đội Baltic, Hạm đội Biển Đen, Hạm đội Phương Bắc và tiểu hạm đội Caspian.

Ảnh: Sputnik

Vì kích thước lớn nên 12 tàu chiến đã không thể tiến vào sông Neva, nơi diễn ra phần chính của cuộc duyệt binh, mà xếp thành đội hình tại bến cảng Kronshtadt, theo Sputnik.

Ông Putin đứng trên tàu tổng thống và quan sát buổi lễ với tư cách là Tổng Tư lệnh tối cao của Lực lượng Vũ trang Nga. Tháp tùng ông có Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu và Tư lệnh hải quân Nga, Đô đốc Vladimir Korolev.

Ảnh: Sputnik

Ông Putin chào mừng thủy thủ đoàn của tàu khu trục Đô đốc Gorshkov, tàu đổ bộ cỡ lớn Ivan Gren, tàu trinh sát Ivan Hurs, tàu ngầm Oryol, tàu tên lửa cỡ nhỏ Serpukhov, tuần dương hạm Đô đốc Ustinov, tàu chống ngầm Severomorsk, tàu ngầm Vladikavkaz.

Ảnh: Sputnik

"Hải quân Nga đã thành công trong việc xử lý các vấn đề liên quan tới khả năng phòng thủ đất nước, đóng góp đáng kể vào công cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế và giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự cân bằng chiến lược", ông Putin phát biểu tại buổi lễ.

Đây là lễ duyệt binh Ngày Hải quân lần thứ hai trong lịch sử nước Nga hiện đại. Buổi lễ trước đó diễn ra vào ngày 27/7/2017.

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/tong-thong-putin-ve-que-nha-xem-duyet-binh-466929.html