Tổng thống Rouhani: Chính quyền Trump 'thù địch' nhất với Iran trong suốt 40 năm qua

Nhà lãnh đạo Iran cáo buộc người Mỹ sử dụng chiến tranh tâm lý và kinh tế, đồng thời đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp của nước cộng hòa Hồi giáo.

Tổng thống Hassan Rouhani.

Reuters đưa tin, Tổng thống Hassan Rouhani mới đây đã lên tiếng chỉ trích Mỹ đang tìm kiếm "sự thay đổi chế độ" ở Iran, đồng thời khẳng định chính quyền Mỹ hiện nay là chính quyền thù địch nhất mà nước cộng hòa Hồi giáo phải đối mặt trong bốn thập kỷ qua.

Căng thẳng giữa Iran và Mỹ đã tăng cao trong thời gian qua, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận đa phương về chương trình hạt nhân của Iran vào tháng 5.

“Trong 40 năm qua, không có một đội ngũ nào thù địch với Iran hơn chính quyền Mỹ hiện nay”, ông Rouhani nói trong một bài phát biểu trên truyền hình nhà nước.

Nhà lãnh đạo Iran cáo buộc người Mỹ sử dụng chiến tranh tâm lý và kinh tế, đồng thời đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp của nước cộng hòa Hồi giáo.

“Làm giảm đi tính hợp pháp của hệ thống là mục tiêu cuối cùng của họ”, Tổng thống Rouhani đã sử dụng cụm từ tiếng Anh là "thay đổi chế độ" để nhấn mạnh quan điểm của mình.

Trong vài tháng qua, Washington đã đưa ra hàng loạt các chế tài trừng phạt đối với lĩnh vực giao dịch tiền tệ, kim khí và ô tô của Iran.

Với các áp chế mới của Mỹ đối với việc xuất khẩu dầu của Iran có hiệu lực vào tháng tới, một số người Iran lo ngại đất nước mình sẽ rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế có thể tồi tệ hơn giai đoạn 2012-2015, thời điểm Iran từng phải đối mặt với các lệnh trừng phạt quy mô lớn.

Tuy nhiên, Phó Tổng thống Eshaq Jahangiri đã hạ thấp tác động của các lệnh trừng phạt này từ phía Washington.

Iran có thể tìm kiếm các đối tác mua dầu mới, bất chấp việc một số quốc gia đã ngừng giao dịch, ông Jahangiri cho biết hôm 14/10. "Mỹ chắc chắn sẽ không thể giảm xuất khẩu dầu của Iran xuống 0", ông nói.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tong-thong-rouhani-chinh-quyen-trump-thu-dich-nhat-voi-iran-trong-suot-40-nam-qua-a407337.html