Tổng thống Séc tin các biện pháp trừng phạt Nga là vô ích

Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman tin rằng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga là vô ích, đồng thời nhấn mạnh hiện không có một lãnh đạo đủ mạnh ở cấp độ Liên minh châu Âu (EU).

Tổng thống Milos Zeman. (Nguồn: timesofisrael.com)

Tổng thống Milos Zeman. (Nguồn: timesofisrael.com)

Theo Sputniknews, ngày 9/12, Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman tin rằng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga là vô ích, đồng thời nhấn mạnh hiện không có một lãnh đạo đủ mạnh ở cấp độ Liên minh châu Âu (EU).

Trả lời phỏng vấn đài phát thanh NTV của Nga, ông Zeman nói: "Các biện pháp trừng phạt là vô ích, chúng không giúp ích gì cả. Tôi mong sớm muộn những biện pháp trừng phạt này sẽ không còn tồn tại." Theo Tổng thống Séc, EU thiếu một nhà lãnh đạo mạnh.

Ông nói: "Rõ ràng Nga có một nhà lãnh đạo mạnh. Trung Quốc và Mỹ cũng có. Hãy tìm giúp tôi một nhà lãnh đạo đủ mạnh ở cấp độ EU. Thực sự tôi không thấy một vị lãnh đạo như vậy."

Tổng thống Séc cho rằng sẽ không xảy ra bất kỳ xung đột quân sự quy mô lớn nào, bởi hiện tại mục tiêu của chiến tranh là đạt được thông qua các biện pháp kinh tế chứ không phải bằng vũ khí.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Zeman tin rằng sẽ có giải pháp cho bất đồng Nga-Mỹ liên quan tới Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF). Theo ông Zeman, nếu các bên không đạt được thỏa thuận thì sẽ xảy ra một cuộc chạy đua vũ trang.

INF được lãnh đạo Mỹ và Liên Xô trước đây ký ngày 8/12/1987 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/1988. Theo INF, Nga và Mỹ cam kết không sản xuất, thử nghiệm, triển khai các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trên mặt đất tầm trung và tầm ngắn (từ 500-5.500km)./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-sec-tin-cac-bien-phap-trung-phat-nga-la-vo-ich/541231.vnp