Tổng thống Slovakia: Ngoại trưởng Rastislav Kacer xin từ chức

Nếu được chấp thuận, sự ra đi của Ngoại trưởng Slovakia Rastislav Kacer diễn ra sau khi một loạt bộ trưởng khác trong Chính phủ lâm thời từ chức trước đó và gây áp lực lên Thủ tướng Eduard Heger.

Ngoại trưởng Slovakia Rastislav Kacer. (Nguồn: Anews)

Ngoại trưởng Slovakia Rastislav Kacer. (Nguồn: Anews)

Ngày 5/5, Tổng thống Slovakia cho biết Ngoại trưởng nước này, ông Rastislav Kacer, đã đệ đơn từ chức.

Phát biểu với báo giới khi đang có chuyến đi tới London (Anh) để tham dự Lễ Đăng quang của Nhà Vua Charles, Tổng thống Slovakia Zuzana Caputova cho biết: "Ngoại trưởng Kacer đã bày tỏ ý muốn được miễn nhiệm một cách không chính thức."

Tổng thống Caputova, với thẩm quyền bổ nhiệm Thủ tướng mới, cho biết sẽ thảo luận tình hình với Thủ tướng Eduard Heger và Chủ tịch Quốc hội Boris Kollar khi về nước. Trong khi đó, Thủ tướng Heger và Ngoại trưởng Kacer chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Nếu được chấp thuận, sự ra đi của Ngoại trưởng Rastislav Kacer diễn ra sau khi một loạt bộ trưởng khác trong Chính phủ lâm thời từ chức trước đó và gây áp lực lên Thủ tướng Eduard Heger, người đang phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức từ phe đối lập để nhường chỗ cho một chính phủ kỹ trị.

Liên minh cầm quyền tại Slovakia đã gặp khó khăn kể từ khi mất thế đa số hồi tháng Chín năm ngoái khi đảng tự do SaS rút lui. SaS đã cùng một đảng đối lập cánh tả bỏ phiếu thông qua một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào tháng 12, cáo buộc Chính phủ không giúp người dân đối phó với chi phí năng lượng tăng cao.

Sau đó, Quốc hội Slovakia đã bỏ phiếu quyết định tiến hành cuộc bầu cử trước thời hạn vào tháng Chín tới.

Quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này là một trong những nước ủng hộ mạnh mẽ quốc gia láng giềng Ukraine trong cuộc xung đột với Nga./.

Ngọc Biên (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-slovakia-ngoai-truong-rastislav-kacer-xin-tu-chuc/860948.vnp