Tổng thống Slovakia yêu cầu thành lập chính phủ mới

Tổng thống Caputova nhấn mạnh: 'Slovakia cần một chính phủ hợp pháp và vững mạnh trong một thời gian ngắn'.

Tổng thống Slovakia Zuzana Caputova hôm qua (4/3) đã chỉ thị cho ông Igor Matovic, lãnh đạo Đảng “Những cá nhân độc lập và Người dân bình thường” (OLANO), tiến hành các cuộc đối thoại nhằm thành lập chính phủ mới. Trước đó, đảng này đã giành chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử Quốc hội Slovakia diễn ra hôm 29/2 vừa qua, đánh dấu sự kết thúc chặng đường 12 năm cầm quyền của Đảng Dân chủ Xã hội Smer.

Tổng thống Slovakia Zuzana Caputova. Ảnh: Elaw.

Tổng thống Slovakia Zuzana Caputova. Ảnh: Elaw.

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Caputova nhấn mạnh: “Slovakia cần một chính phủ hợp pháp và vững mạnh trong một thời gian ngắn”. Về phần mình, ông Matovic, chính trị gia 46 tuổi, người rất có khả năng sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của Slovakia, khẳng định sẽ làm mọi thứ để Slovakia có một chính phủ “vĩ đại nhất” trong lịch sử đất nước.

Mục tiêu trước mắt của Đảng OLANO là thành lập được liên minh lớn nhất trong thời gian sớm nhất, giúp có đủ số ghế cần thiết để đưa ra các thay đổi hiến pháp. Theo luật pháp Slovakia, chính phủ liên minh sẽ cần tối thiểu 2/5 số ghế, tương đương 60 ghế trong tổng số 150 ghế trong Quốc hội nước này.

Ngay sau khi giành chiến thắng, ông Matovic đã nhanh chóng khởi động đối thoại với các đảng phái khác nhằm đạt thỏa thuận thành lập chính phủ mới. Dự báo, liên minh của ông Matovic sẽ gồm 4 đảng là OLANO, Chúng ta là gia đình, Tự do và Đoàn kết (SaS) và Vì dân./.

PV/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-slovakia-yeu-cau-thanh-lap-chinh-phu-moi-1018209.vov