Tổng thống Sri Lanka kêu gọi chia sẻ thông tin tình báo

Truyền thông Sri Lanka ngày 20/5 đưa tin Tổng thống nước này, Maithripala Sirisena kêu gọi các nước hợp tác trong việc chia sẻ thông tin tình báo để đối phó với các mỗi đe dọa khủng bố quốc tế.

Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena phát biểu tại Colombo. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena phát biểu tại Colombo. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại lễ tưởng niệm các anh hùng chiến tranh tại tượng đài chiến tranh ở thủ đô Colombo ngày 19/5, Tổng thống Sirisena tuyên bố các mối đe dọa hiện nay mà Sri Lanka đang đối mặt không còn là mối đe dọa trong nội bộ mà là mối đe dọa quốc tế cần phải loại trừ.

Ông Sirisena nêu rõ :"Theo các chuyên gia về khủng bố quốc tế, không ai có thể dự báo khi nào và ở đâu các cuộc tấn công khủng bố sẽ xảy ra cho dù có tất cả các công nghệ hiện đại. Vụ khủng bố ở Paris và kể từ tháng 4, một số cuộc tấn công khác đã xảy ra trên khắp thế giới. Vì vậy chúng ta cần phải hợp tác trong việc chống lại các mối đe dọa khủng bố ngày nay".

Những quan ngại về tình trạng bạo lực ngày càng tăng cao tại Sri Lanka sau các vụ tấn công khủng bố nhằm vào 3 nhà thờ Công giáo và 3 khách sạn hạng sang ngày 21/4 khiến 258 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng nhận là thủ phạm, song đến nay chưa có bằng chứng nào xác minh tuyên bố của IS. Sau loạt vụ tấn công khủng bố, Sri Lanka đã áp đặt tình trạng khẩn cấp, tăng quyền hạn cho quân đội và cảnh sát nước này đẩy mạnh truy bắt các nghi can.

Thúc Anh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/quan-su/tong-thong-sri-lanka-keu-goi-chia-se-thong-tin-tinh-bao-20190520190821808.htm