Tổng thống Sudan tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong một năm

Tổng thống Sudan Omar al-Bashir ngày 22-2 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong vòng một năm trên toàn quốc và giải tán chính quyền trung ương cũng như các bang sau hai tháng xảy ra các cuộc biểu tình tại nước này.

Tổng thống Sudan Omar al-Bashir. (Ảnh: Getty Images)

Tổng thống Sudan Omar al-Bashir. (Ảnh: Getty Images)

Các quyết định được đưa ra sau các cuộc gặp kéo dài do Tổng thống al-Bashir chủ trì trong ngày 22-2 với các thành viên thuộc ủy ban điều phối đối thoại quốc gia, các thống đốc bang và các thành viên của văn phòng lãnh đạo thuộc đảng Đại hội Dân tộc cầm quyền.

Ông Al-Bashir nói các biện pháp kinh tế chặt chẽ nên được thông qua bởi một chính phủ mới và ông sẽ giao cho một nhóm hành pháp điều hành chính phủ cho đến khi tiến trình đối thoại hoàn thành.

Ông cũng kêu gọi Quốc hội tạm ngừng sửa đổi Hiến pháp có thể cho phép ông chạy đua một nhiệm kỳ mới.

Ông Al-Bashir nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được hiệp ước quốc gia như là một mục tiêu chiến lược và không có biện pháp thay thế nào ngoài đối thoại.

Tổng thống Sudan cũng kêu gọi các lực lượng đối lập tham gia vào cuộc đối thoại quốc gia để cùng tham vấn các vấn đề hiện tại và tương lai.

Ông Al-Bashir thừa nhận tính hợp pháp những yêu sách của người biểu tình, trong đó bao gồm yêu sách cải thiện điều kiện kinh tế đất nước.

Kể từ tháng 12-2018, Sudan đã chứng kiến các cuộc biểu tình liên quan đến điều kiện kinh tế tồi tệ và giá các mặt hàng cơ bản tăng cao.

B.M (theo Xinhua)

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39294102-tong-thong-sudan-tuyen-bo-tinh-trang-khan-cap-trong-mot-nam.html