Tổng thống Syria đồng ý mở thêm 2 cửa khẩu để cứu trợ động đất

Tổng thống Bashar al-Assad đã đồng ý mở thêm 2 cửa khẩu tại biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực Tây Bắc Syria để cho nhận các chuyến hàng cứu trợ động đất của Liên Hợp Quốc.

Người dân tại khu vực Atarib của Syria đang nỗ lực để dọn dẹp đống đổ nát sau trận động đất ngày 6/2. Ảnh: New York Times.

Quyết định nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới của Tổng thống Bashar al-Assad được đưa ra sau cuộc gặp hôm 13/2 với người phụ trách hoạt động cứu trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc Martin Griffiths tại thủ đô Damascus của Syria.

Theo New York Times, quyết định trên sẽ cho phép hàng triệu người dân tại Syria bị ảnh hưởng bởi trận động đất ngày 6/2 nhận được sự trợ giúp cần thiết.

Đây cũng là lần đầu tiên ông al-Assad mở cửa biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ tại những khu vực do lực lượng đối lập kiểm soát ở vùng Tây Bắc Syria.

Theo đó, 2 cửa khẩu là Bab al-Salam và Al Ra’ee sẽ được duy trì hoạt động trong vòng 3 tháng để nhận các chuyến hàng viện trợ từ Liên Hợp Quốc.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres hoan nghênh quyết định của Tổng thống al-Assad. Trong một tuyên bố, ông Guterres cho biết "việc mở các cửa khẩu biên giới, đẩy nhanh quá trình cấp thị thực và thông quan cho các đoàn xe viện trợ" sẽ giúp người dân nhận được sự hỗ trợ nhanh hơn.

Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc Bassam al-Sabbagh vào hôm 13/2 đã xác nhận thỏa thuận của chính phủ Tổng thống al-Assad và Liên Hợp Quốc.

"Syria ủng hộ việc đưa các chuyến hàng viện trợ nhân đạo đến khu vực chịu ảnh hưởng của trận động đất thông qua mọi điểm trung chuyển, bao gồm các cửa khẩu tại biên giới, trong vòng 3 tháng tiếp theo", Đại sứ al-Sabbagh cho biết.

Trước đó, các chuyến hàng viện trợ động đất của Liên Hợp Quốc đến những khu vực do phe đối lập kiểm soát tại Syria chỉ có thể đi qua cửa khẩu Bab al-Hawa, điểm trung chuyển hàng hóa duy nhất trên đường biên giới giữa Syria với Thổ Nhĩ Kỳ.

Cửa khẩu này đã hoạt động trong nhiều năm qua theo quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bất chấp sự phản đối của chính quyền Tổng thống al-Assad.

Liên Hợp Quốc cho biết trước khi xảy ra trận động đất ngày 6/2, có hơn 4 triệu người dân tại khu vực Tây Bắc Syria phụ thuộc vào các chuyến hàng viện trợ bao gồm đồ ăn và nước sạch của tổ chức này.

Theo Reuters, tính đến sáng 14/2, đã có 5.000 người thiệt mạng trong trận động đất tại Syria. Tổng cộng đã có hơn 37.000 người thiệt mạng trong trận động đất tại Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

An Bình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tong-thong-syria-dong-y-mo-them-2-cua-khau-de-cuu-tro-dong-dat-post1401739.html