Tổng thống Syria mời quân đội Nga ở lại lâu dài

Trả lời phỏng vấn hãng tin Interfax ngày 26.7, Tổng thống Bashar al-Assad tuyên bố lực lượng quân đội Nga cần duy trì hiện diện tại Syria trong thời gian dài, không phải chỉ vì mục đích chống khủng bố.

Tổng thống Syria (phải) gặp người đồng cấp Nga tại Sochi vào tháng 5 vừa qua - Ảnh: Sputnik News

Theo Tổng thống Assad: “Hiện diện lâu dài của quân đội Nga đảm bảo quyền lực trong khu vực, hay ít nhất là Trung Đông, được cân bằng cho đến khi tình trạng cân bằng chính trị toàn cầu thay đổi. Có thể chuyện này sẽ không xảy ra, chúng tôi không biết. Vì vậy, hiện diện của Nga rất quan trọng và cần thiết”.

Ông cũng nói thêm rằng thỏa thuận cho Moscow sử dụng căn cứ quân sự Hmeimim kéo dài đến 40 năm, cho thấy quan hệ song phương về bản chất rất dài lâu.

Theo đề nghị của Tổng thống Assad, Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự chống khủng bố và phiến quân tại quốc gia Trung Đông từ tháng 9.2015. Chiến dịch sau hơn 2 năm tiến hành đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như giữ vững chính quyền Assad, đánh bại các lực lượng khủng bố trên lãnh thổ Syria.

Tháng 12.2017, Tổng thống Vladimir Putin có chuyến thăm căn cứ không quân Hmeimim (Syria) và bất ngờ tuyên bố rút quân với lý do “đã hoàn thành sứ mệnh”. Tuy vậy, các lực lượng chiến lược của Nga vẫn sẽ được triển khai tại quốc gia Trung Đông này.

Tổng thống Putin cuối năm 2017 bất ngờ tuyên bố rút quân với lý do “đã hoàn thành sứ mệnh” - Ảnh: The Defense Post

Tổng thống Assad trong cuộc phỏng vấn ngày 26.7 còn cho biết tình hình người Syria tị nạn về nước đang là vấn đề chính đang được Damascus thảo luận với phía Moscow. Ông phát biểu: “Chúng tôi kêu gọi người tị nạn, đặc biệt những người Syria có hoạt động làm ăn tại đẩy, trở về”.

Về tổ chức cứu hộ dân sự Mũ bảo hiểm trắng (White Helmets), Tổng thống Assad cáo buộc đó chỉ là vỏ bọc của một nhóm dân quân, khẳng định nhóm này “hoặc là hạ vũ khí và được ân xá, hoặc bị tiêu diệt”.

Dù thành viên Mũ bảo hiểm trắng tuyên bố họ trung lập, nhưng giới chức Damascus cùng Moscow thường chỉ trích tổ chức này thực chất đóng vai trò như công cụ tuyên tuyền của phương Tây.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/tong-thong-syria-moi-quan-doi-nga-o-lai-lau-dai-93391.html