Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích các tuyên bố đe dọa của Mỹ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nêu rõ lời bình luận về 'tâm lý của người truyền giáo theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái' ở Mỹ là không chấp nhận được.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại Ankara ngày 9/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 1/8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố ngôn ngữ đe dọa của Mỹ sẽ không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này trở nên tồi tệ liên quan tới việc một linh mục Mỹ bị tống giam ở Thổ Nhĩ Kỳ với các tội danh khủng bố.

Phát biểu với báo giới ở thủ đô Ankara, ông Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không nhượng bộ liên quan tới tính độc lập của tòa án, đồng thời nêu rõ lời bình luận về "tâm lý của người truyền giáo theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái" ở Mỹ là không chấp nhận được.

Tổng thống Erdogan cũng thông báo, Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu sẽ tiến hành đối thoại với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo, bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Singapore diễn ra từ ngày 1-4/8 tới./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-tho-nhi-ky-chi-trich-cac-tuyen-bo-de-doa-cua-my/516805.vnp