Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Tổng thống Pháp về 'khủng bố Hồi giáo'

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron về việc dùng từ 'khủng bố Hồi giáo' mà không biết ý nghĩa đích thực của Hồi giáo.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 9/12 đã chỉ trích người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron về việc dùng từ "khủng bố Hồi giáo" mà không biết ý nghĩa đích thực của Hồi giáo.

Phát biểu tại một hội nghị của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) ở Istanbul, Tổng thống Erdogan nói: "Người đứng đầu nước Pháp nói về khủng bố Hồi giáo tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)," ngụ ý hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập NATO được tổ chức ở thủ đô London của Anh tuần trước.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ: "Tôi đã nói với ông ấy (Macron) về ý nghĩa của từ Hồi giáo là hòa bình. Làm sao ông có thể gắn các từ hòa bình với khủng bố với nhau bằng cách sử dụng các diễn đạt khủng bố Hồi giáo?"

Về phong trào biểu tình Áo Vàng đang diễn ra ở Pháp nhằm phản đối giá sinh hoạt tăng, Tổng thống Erdogan đã kêu gọi người đồng cấp Macron giải quyết vấn đề này sớm nhất có thể./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-tho-nhi-ky-chi-trich-tong-thong-phap-ve-khung-bo-hoi-giao/612179.vnp